Sony đã và đang tiếp tục phát triển hơn 25 tựa game cho máy chơi game PlayStation 5

Lucy 13/05/2021 21:30

Sony đã và đang tiếp tục phát triển hơn 25 tựa game cho máy chơi game PlayStation 5

PlayStation 5 hiện tại đang rất được bán chạy trong tình trạng người người ở nhà tránh dịch ở hiện tại vậy nên Sony cũng đang yêu cầu đối tác tăng sản lượng máy chơi game PS5 trong năm nay.

Hermen Hulst- đại diện của hệ thống studio Sony Interactive Entertainment(SIE) toàn cầu cho biết công ty hiện đang bắt tay phát triển hơn 25 tựa game cho máy chơi game PlayStation 5. Và hơn nửa số đó sẽ là những IP (Intellectual Property) hoàn toàn mới, với sự “đa dạng cả về quy mô lẫn thể loại”

Và một vài cái tên đã được tiết lộ sẵn tới cộng đồng người chơi; điển hình như Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomiac Games), Horizon Forbidden West (Guerilla Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) hay God of War: Ragnarok (Santa Monica). Không những vậy, có rất nhiều tin đồn thú vị khiến fan Sony vô cùng háo hức, đứng ngồi không yên, ví dụ về kịch bản của The Last of Us Part 3 hay quá trình phát triển The Last of Us Remake được tiến hành bởi Naughty Dog.

Theo người phát ngôn của Sony, lượng người dùng đăng nhập vào PlayStation 5 kể từ thời điểm ra mắt đến nay (11/2020 – 03/2021) là nhiều hơn 81% so với trên PlayStation 4 cũng ở giai đoạn đầu (2013 – 2014). Thêm vào đó, lượng game bán ra trên hai hệ máy trong 5 tháng đầu ra mắt cũng chênh lệch 11% cho PS5, và thời gian người dùng bỏ ra để trải nghiệm hệ máy này trong Tháng 3 cũng nhỉnh hơn 20% so với PS4. Đây đều là những con số hết sức ấn tượng, mặc cho việc máy vẫn đang gặp không ít vấn đề đế đến tay người dùng một cách rộng rãi nhất.

Điều đó đã khẳng định rằng nhu cầu mua máy PlayStation 5 của người dung đến giờ vẫn là rất cao, và sự ra mắt của những game mới chất lượng như Returnal mới đây có lẽ sẽ còn đẩy tất cả lên nữa. Nhưng đáng tiếc là nguồn cung máy vẫn là vấn đề nan giải, và theo một đại diện khác từ Sony là Giám đốc Tài chính Hiroki Totoki thì tình trạng này còn có thể tiếp diễn trong suốt năm 2022:

“Tôi nghĩ rằng nhu cầu dành cho PS5 sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm nay và ngay cả khi sản xuất được nhiều máy hơn, nguồn cung của công ty vẫn là không đủ để theo kịp thị trường.”

Nhưng CEO Jim Ryan của SIE vẫn tỏ ra lạc quan, và ông hi vọng rằng động thái đốc thúc đối tác của hãng sẽ có thể đem lại ít nhiều tích cực cho câu chuyện nguồn cung ngay trong năm 2021.

“Với sự ảnh hưởng của COVID-19, nguồn cung PlayStation 5 lúc này đang không thực sự ổn định, do đó chúng tôi đã buộc phải giới hạn số máy bán theo hình thức trực tuyến tới tay người dùng. Điều tương tự cũng đang diễn ra với cung cầu dành cho chất bán dẫn, nhưng chúng tôi đang yêu cầu các đối tác nỗ lực hết mức để có thể tăng sản lượng máy, qua đó đáp ứng nhu cầu thị trường ngay trong năm nay.”

Chúng ta hãy cùng chờ đợi Sony tung ra những siêu phẩm cho chiếc PlayStation 5 nhé!

Viết bình luận