(Game8) - Riot nay đã trở thành một công ty Trung Quốc. Điều gì sẽ xảy ra? Phải chăng con tàu LMHT sắp chìm và bạn cần chuẩn bị phao cấp cứu?
Sáng hôm nay, một thông tin khá bất ngờ đã đến với các game thủ Việt: Riot chính thức bị Tencent (Trung Quốc) “mua đứt” để trở thành một công ty con dưới trướng nhà phát hành này. Với các game thủ LMHT, một câu hỏi được đặt ra ngay khi vừa nghe thông tin này là: điều gì đang và sẽ xảy ra với LMHT, và sự kiện này sẽ ảnh hưởng tới trò chơi cũng như với game thủ của nó như thế nào. Game8 sẽ giúp bạn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó.
Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào thông báo mới nhất của Riot trên trang chủ của mình, rằng họ sẽ chuyển từ chính sách tưởng thưởng bằng cổ phần công ty cho nhân viên sang chính sách mới “tiền tươi thóc thật”. Điều này có nghĩa là từ nay, nhân viên Riot không còn được ăn chia với công ty của mình theo % cổ phần mà họ nắm giữ, mà sẽ chỉ nhận một khoản tiền thương (không được công bố) tùy vào thành công của công ty. Không rõ con số này là bao nhiêu, nhưng về cơ bản thì nguồn thu của nhân viên từ cổ phần của Riot trong quá khứ hẳn khá lớn: LMHT thu về khoảng 1 tỉ USD từ các giao dịch của game thủ khắp thế giới trong game.
LMHT rồi sẽ ra sao?
Không thể nói thay đổi này là tốt hay xấu cho các nhân viên Riot do chúng ta không có đủ các con số về những gì họ đã và sẽ được hưởng sau khi Tencent mua lại nhà làm game này. Nhưng tác giả tin rằng các bạn cũng chẳng quan tâm – câu hỏi thực sự của bạn sẽ là trò chơi sẽ ra sao, và game thủ sẽ chịu những ảnh hưởng gì từ phi vụ mua sắm mới nhất của Tencent.
Câu trả lời ngắn gọn là chẳng ảnh hưởng gì cả.
Có một điều mà bạn cần biết: Tencent đã là “chim đầu đàn” trong nội bộ Riot kể từ năm 2011. Nhà phát hành này đã sở hữu đến 93% cổ phần Riot từ năm 2011, tức trước khi tựa game này được phát hành tại Việt Nam bởi Garena. Trong thương vụ mới vừa diễn ra, họ chỉ mua lại 7% cổ phần cuối cùng để trở thành con chim duy nhất được gáy ở Riot.
Brandon Beck, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Riot
Vậy thì việc sở hữu 100% cổ phần Riot giúp Tecent làm được gì? Mọi thứ họ muốn. Mọi thứ. Tổng giám đốc Tencent hoàn toàn có thể “đá đít” Tổng giám đốc Brandon Beck của Riot bất kỳ lúc nào. Tencent cũng có thể ra quyết định nâng giá mọi thứ trong game lên 250% nếu muốn, hoặc đóng cửa server LMHT Hàn Quốc để “báo thù” việc thua CKTG lẫn All-Star, hoặc đẩy game thủ Hàn Quốc tranh 1 suất vào CKTG với… IWC. Nhưng nói chung, bất kỳ công ty nào cũng nhằm mục tiêu kiếm tiền và những quyết định “mổ gà lấy trứng” có hại cho doanh thu chắc chắn sẽ không nhận được sự hoan nghênh của người chơi và vì thế không được thực hiện.
Karthus Tự Do phiên bản Trung Quốc
Hãy tìm kiếm một nỗi lo có cơ sở hơn. Có lẽ điều tệ nhất thực sự sẽ xảy ra với LMHT là bạn sẽ không bao giờ được thấy xương trong LMHT nữa, bởi chính phủ Trung Quốc xem xương là một hình ảnh không phù hợp – cái đầu lâu của Karthus đã bị bôi đen để LMHT được phát hành tại Trung Quốc. Nhiều game thủ khác lo ngại rằng Tencent sẽ biến LMHT thành một game “hút máu” và không quan tâm tới các tính năng cộng đồng bởi chúng không hề mang lại lợi nhuận. Xin nói ngay rằng bạn có thể yên tâm, bởi nếu muốn họ đã có thể làm điều này từ 4 năm trước (dù bạn có thể nói rằng việc tung ra 4-8 trang phục mới mỗi patch gần đây là minh chứng cho việc này).
"Thuyết âm mưu" về Tencent
Một nỗi lo khác: Tencent sẽ thay đổi cách kinh doanh của trò chơi và buộc Riot giới thiệu thêm nhiều tính năng mới dành cho đại gia trong LMHT. Một trường hợp tương tự đã xảy ra với tựa webgame có hơn 200 triệu game thủ là RuneScape, nhưng thật ra, điều này là không đáng lo ngại bởi LMHT là một trò chơi kỹ năng, và những người chi tiền vào LMHT chính là những người góp phần giữ cho game sống khỏe mạnh như hiện tại. Thêm vào đó, trước đây các lãnh đạo Riot từng cho biết Tencent gần như không nhúng tay vào các hoạt động của Riot và để họ tự phát triển theo ý của mình.
Vì thế, game thủ Việt Nam và thế giới hoàn toàn có thể yên tâm. LMHT sẽ vẫn được phát triển và vận hành bởi Riot như bình thường, và thay đổi duy nhất hẳn chỉ là việc Riot thực hiện các thủ tục pháp lý để trở thành công ty con của Tencent trong thời gian tới mà thôi.
Đôi nét về Riot:
Riot được thành lập bởi Brandon Beck và Marc Merrill vào năm 2006, sau đó LMHT được tung ra vào năm 2009 trong vai trò kẻ kế thừa bản mod DotA của Warcraft 3. Ngày nay, LMHT đang là một trong những tựa game PC được chơi nhiều nhất mọi thời đại và là bộ môn eSports phổ biến nhất hành tinh với hàng chục triệu game thủ đăng nhập đều đặn mỗi tháng. Trong quá khứ, Riot được biết đến như một công ty rất chăm lo cho nhân viên của mình – họ đứng hàng thứ 13 trong danh sách những nơi làm việc tốt nhất tại Mỹ, và là nhà làm game duy nhất có trong danh sách này.
Sự thành công của LMHT khiến Tencent quyết định mua thêm 70% cổ phần của Riot vào năm 2011 với giá 231 triệu USD. Cộng với 23% cổ phần đã sở hữu trước đó, họ trở thành cổ đông lớn nhất của Riot trước khi quyết định thâu tóm 7% cổ phần cuối cùng để biến Riot thành một công ty con của mình.
Viết bình luận