"Cha đẻ của Pac-Man" và là nhà sáng lập công ty Namco Bandai - Masaya Nakamura vừa qua đời ở tuổi 91

Sơn Tùng M-TP 02/02/2017 10:28

(Game8) - Ông Masaya Nakamura chính là người đã đưa những tựa game "huyền thoại" một thời như Pac-Man hay "bắn ruồi" đến với thế giới đã từ trần vào ngày 22/1/2017.

Ông Masaya Nakamura (sinh ngày 24/12/1925), nhà sáng lập hãng Namco (một trong những hãng phát triển game lớn nhất Nhật Bản) đã từ trần vào ngày 22/1/2017. Thông tin này đã được Namco Bandai chính thức công bố vào 30/1/2017. Ông Masaya Nakamura chính là người đã đưa những tựa game "huyền thoại" một thời như Pac-Man hay "bắn ruồi" đến với thế giới.

Nakamura hưởng thọ 91 tuổi và ông được những nhân viên trong công ty gọi là “Cha đẻ của Pac-Man”

 

Ông Nakamura đã thành lập ra công ty Nakamura Manufacturing - một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em có trụ sở tại Ota, Tokyo vào năm 1955, sau này đổi tên thành Nakamura Amusêmnt Machine Manufacturing Company – gọi tắt là Namco. Ban đầu, công ty này chỉ sản xuất những chiếc máy chơi game hoặc các trò giải khác tại lễ hội. Nakamura đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo nhưng không kém phần sáng suốt, đó là mua lại chi nhánh ở Nhật Bản của hãng điện tử thùng Atari. Chính điều này đã đặt nền móng vững chắc trên thị trường máy chơi xèng cho Namco để họ có thể tung ra nhiều tựa game “bom tấn” vào cuối những năm 70, đầu năm 80.

Ông Masaya Nakamura cùng Pac-Man

Pac-Man

 

Trong số đó, trò chơi Pac-Man với hình tượng sinh vật màu vàng, miệng rộng, lạc vào mê cung được xem là một trong những game kinh điển nhất của Namco nói riêng và Nhật Bản nói chung. Pac-Man cũng trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng những năm 80. Đến năm 2005, Namco sáp nhập với công ty sản xuất đồ chơi Bandai và trở thành Bandai Namco như hiện nay.

Masaya Nakamura đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc với những đóng góp hết sức to lớn cho công nghiệp trò chơi tại Nhật Bản

 

Thành công tiếp nối thành công, Ms. Pac-Man cũng rất “hot” khi đặt cạnh người tiền nhiệm. Namco tung ra Galaxian (về Việt Nam bị gọi là Bắn ruồi) – tựa game đầu tiên sử dụng những “con ruồi” (thực chất là tàu chiến vũ trụ) nhiều màu sắc – vào năm 1979 và gặt hái được thành công lớn trong năm 1980 với Pac-Man. Pac-Man ngay lập tức trở thành một hiện tượng toàn cầu và là biểu tượng cho ngành điện tử thùng của năm 1980, sau đó còn được làm thành đồ chơi, đồ ăn sáng dưới dạng ngũ cốc và thậm chí là được chuyển thể thành phim hoạt hình.

Galaga, phiên bản tiếp theo của Galaxian, hiện vẫn giữ ngôi vị một trong những game điện tử xèng hay nhất mọi thời đại

 

Giai đoạn thập niên 70 và đầu thập niên 80 được coi là thời kỳ vàng son của Namco khi những tựa game của hãng ra mắt đều rất gặt hái được nhiều thành công. Có thể kể đến những tựa game như: Gee Bee (1978), Galaxian (1979), Pac-Man (1980), Dig Dug (1982), Xevious (1982) hay Pole Position (1983),.... Ông Nakamura đã giữ chức vụ cao nhất tại Bandai Namco khi hai công ty này sát nhập vào năm 2005. Nakamura đã qua đời vào ngày 22/1, công ty này bây giờ mới tiết lộ cho cánh báo chí biết.

Và Pac-Man thực chất là do ông Toru Iwatani, 62 tuổi, thiết kế ra

 

Các bạn nghĩ sao về sự ra đi của Masaya Nakamura sẽ ảnh hưởng ra sao đến công nghiệp trò chơi tại Nhật Bản? Hãy để lại bình luận phía dưới cho game8 nhé.

Viết bình luận