
Sau 25 năm, James Cameron đã thừa nhận rằng cả Jack và Rose có thể sống sót sau vụ chìm tàu Titanic trong bộ phim năm 1997 của ông, mặc dù sẽ có "rất nhiều yếu tố tác động".
Đầu năm nay, nhà làm phim 68 tuổi này đã tham gia một chương trình đặc biệt của National Geographic mang tên "Titanic: 25 Năm Sau Với James Cameron". Trong chương trình đó, Cameron đã được sự hỗ trợ từ một nhóm các nhà khoa học và hai diễn viên đóng thế để thử nghiệm nhiều giả thuyết khác nhau về cái kết gây tranh cãi của bộ phim kinh điển này. Trong phiên bản ban đầu của Titanic, Jack (do Leonardo DiCaprio thủ vai) đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Rose (do Kate Winslet thủ vai) bằng cách để cô trên một tấm ván.
Cụ thể, Cameron đã đưa hai diễn viên đóng thế có cùng chiều cao và cân nặng với Winslet và DiCaprio trong thời điểm thực hiện Titanic để thử nghiệm một số tình huống khác nhau, nhằm xem liệu có thể có một kết thúc khác cho Rose và Jack hay không.
Ở kịch bản ban đầu, cả Jack và Rose đã trèo lên tấm ván, nhưng cả hai đều phải chịu đựng sự ngâm người trong nước lạnh. Trong tình huống đó, trước khi thuyền cứu sinh đến, cả hai sẽ kiệt sức và thiệt mạng do hạ thân nhiệt. Do đó, kịch bản này không hợp lý.
Ngay cả Kate Winslet cũng đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Thành thật mà nói, tôi không tin rằng chúng tôi sẽ sống sót nếu cả hai cùng trèo lên tấm ván đó".
Tiếp theo, nhóm thử nghiệm đã mô phỏng một giả thuyết khác, trong đó cả hai diễn viên giữ lấy tấm ván, với một tư thế đặc biệt, đảm bảo nửa trên cơ thể, hoặc ít nhất các cơ quan nội tạng quan trọng không bị ngâm trong nước. Điều này giúp tăng khả năng sống sót của cả Jack và Rose. "Không còn ngâm mình trong nước lạnh, việc Jack run lập cập không ngừng đã giúp cơ thể anh ấy đối phó với cái lạnh", đạo diễn James Cameron nói. "Theo đó, Jack có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài, có thể là hàng giờ đồng hồ".
Trong khi các nhà khoa học kết luận rằng Jack có thể đã "sống sót cho đến khi xuồng cứu sinh đến" theo kịch bản này, Cameron nhấn mạnh rằng cả Jack và Rose trong phim đều không được biết làm sao để giảm tốc độ hạ thân nhiệt.
Đối với thử nghiệm cuối cùng, họ đã kết hợp sự căng thẳng về thể chất mà các nhân vật phải chịu đựng trong khi con tàu đang chìm. Trong phim, một hành khách khác đã cố gắng dìm Rose xuống dưới nước để tự cứu mình, nhưng bị Jack đấm. Ngoài ra, Cameron cũng đã thêm một chi tiết mà không có trong kịch bản gốc: Rose đã đưa áo phao của mình cho Jack. "Anh ấy có thể sống sót cho đến khi xuồng cứu sinh đến... Nhưng có rất nhiều yếu tố không thể dự đoán".
Tuy nhiên, Cameron cũng chú ý rằng nhân vật Jack sẽ luôn cố gắng cứu Rose: "Tôi nghĩ tâm lý của Jack trong tình huống đó sẽ là: 'Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì đe dọa cô ấy', và anh ấy sẽ hành động theo suy nghĩ đó một cách tuyệt đối".
Trước đó, Cameron đã khiến công chúng thích thú khi tiết lộ rằng ngay cả khi có chỗ trống trên tấm ván, Jack vẫn sẽ hy sinh bản thân vì đó là ý tưởng cuối cùng của ông.
Viết bình luận