Con gái bị đồn "mua giải", bố ruột Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng bênh vực:

Tessie 03/10/2022 10:31

Bố ruột của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân nói con gái ông là người nghị lực, tự tham gia cuộc thi và đoạt giải nhờ yếu tố may mắn.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra tối 1/10. Chiến thắng cuối cùng thuộc về người đẹp Đoàn Thiên Ân. Trao đổi với báo chí, bố của tân hoa hậu cho biết ông cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi con gái đoạt giải cao nhất.

"Thiên Ân tự tham gia cuộc thi này và tôi tôn trọng mọi quyết định của cháu. Tôi rất là mừng khi Ân có được ngày hôm nay. Cháu chín chắn và làm mọi thứ. Việc đoạt giải phụ thuộc ở yếu tố may mắn", cha của Thiên Ân nói.

Thiên Ân chỉ sống với cha do mẹ đã qua đời. Khi được hỏi về việc tự lập, cha của tân hoa hậu nói cô là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc: "Cháu rất ít nói, có nhiều vấn đề cháu ít khi chia sẻ với gia đình".


Ngoài ra, bố của Thiên Ân nói cô là người hiền

Từ một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm với các cuộc thi nhan sắc và nay là tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, sắp tới cô phải đối mặt với nhiều thử thách. Khi được hỏi cảm giác về việc con gái chuẩn bị sống với tư cách người nổi tiếng, ông nói: "Con tôi là người nghị lực và sẽ vượt qua mọi thử thách. Gia đình luôn bên cạnh làm động lực".



Bố ruột luôn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui đăng quang với Thiên Ân vì mẹ bị bệnh

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, dày dặn kinh nghiệm như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Tuyết Như... để giành danh hiệu cao nhất.


Khoảnh khắc đăng quang của Thiên Ân cùng 4 Á hậu

Trước khi đoạt ngôi vị cao nhất, Đoàn Thiên Ân là thí sinh được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Cô luôn nằm trong danh sách những người đẹp có cơ hội đoạt vương miện Miss Grand Vietnam. Sau khi đoạt giải Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân cùng bốn cô gái trong Top 5 ra miền Trung ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Noru. Sau đó, cô chỉ có vỏn vẹn vài ngày để chuẩn bị sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022.


Trước những thắc mắc về chuyện Đoàn Thiên Ân đăng quang nhưng chỉ có chiều cao là vượt trội hơn 4 Á hậu, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam đã chia sẻ về quyết định này.

Bà Kim Dung khẳng định việc lựa chọn Đoàn Thiên Ân đăng quang đã nhận được sự đồng tình rất cao từ tất cả thành viên ban giám khảo. Bà Dung cho biết ngay sau khi vòng sơ tuyển, Thiên Ân bị té và cổ chân bên trái bị thương nặng, vừa phải tập luyện vừa phải đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, mỗi khi Thiên Ân bước ra sân khấu đều rạng rỡ.


"Khi Thiên Ân thuyết trình, giọng nói rõ ràng và bạn nói bằng trái tim, ánh mắt, bằng cả tâm hồn nữa nên một cô gái như vậy xứng đáng để trở thành hoa hậu và hầu như giám khảo đều vote cho Thiên Ân mà không có một ý kiến trái chiều" - bà Dung nói.

Trước những ý kiến hoài nghi về khả năng ngoại ngữ của Thiên Ân khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế, bà Dung cho biết trước khi cuộc thi bắt đầu khoảng 1 tuần, Ban tổ chức có gặp gỡ từng thí sinh để trò chuyện, hiểu thêm về từng người và kiểm tra cả khả năng tiếng Anh. "Trình độ tiếng Anh của Thiên Ân có thể kém hơn Quỳnh Châu, Tuệ Anh nhưng bạn vẫn nghe nói tốt, có thể tiếp nhận được các câu chuyện và trình bày được hết ý kiến của mình" - bà Dung chia sẻ.

Bà Dung nhận định có thể do kinh nghiệm chinh chiến sân khấu của Thiên Ân chưa nhiều nên cô đã chọn giải pháp an toàn là không nói tiếng Anh nhiều trên sân khấu. "Tuy nhiên trong giao tiếp hàng ngày thì gần như bạn nghe, hiểu được hết và trả lời khá tốt nên tôi tin khi đi thi quốc tế, Thiên Ân ổn thôi" - bà Dung khẳng định.


Bà Dung cũng cho biết trong quá trình phỏng vấn với Thiên Ân, cô chia sẻ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi làm thêm khá nhiều công việc và mong ước tìm kiếm một việc làm ổn định, đồng thời học tiếp để có bằng cấp cao hơn.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam cũng biết được về hoàn cảnh của Thiên Ân khi mẹ của cô đã mất. Tuy nhiên bà Dung cho biết tại cuộc thi ban tổ chức muốn khai thác sâu về con người của từng thí sinh để biết về những mong muốn, định hướng trong tương lai của họ chứ không quá quan tâm đến gia cảnh.


Viết bình luận