Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt và trải nghiệm tồi tệ khi đóng phim Hollywood: Bị coi thường, phân biệt đối xử vì là người châu Á

Vozer 16/03/2023 15:34

Chân Tử Đan mới đây đã tiết lộ những việc khiến mình không hài lòng trong quá trình hợp tác với Hollywood

Ngày 1/3 vừa qua Chân Tử Đan đã có cuộc phỏng vấn với tờ GQ để giới thiệu về bộ phim hành động bom tấn John Wick 4. Trong phim, anh sẽ vào vai Caine - một sát thủ mù từng là bạn thân của nhân vật chính do Keanu Reeves thủ vai. Điều đáng chú ý là nam diễn viên đã tiết lộ rằng ban đầu anh không hài lòng với cách mà đội ngũ sản xuất đã xây dựng nhân vật của mình.

Chân Tử Đan nói: "Ban đầu họ cho nhân vật của tôi có cái tên là Shang hay Chang. Tại sao cứ nhân vật châu Á lại bị đặt tên như vậy? Anh ta không thể có cái tên bình thường được sao? Và về trang phục, họ lại chọn cho tôi áo cổ tàu. Sao lại cứ phải định danh gốc gác như thế nhỉ? Đây là phim thuộc thương hiệu John Wick. Ai cũng có vẻ ngoài rất sành điệu và hợp thời trang. Tại sao nhân vật của tôi lại không được như vậy?".

Đạo diễn Chad Stahelski đã chấp nhận những góp ý của Chân Tử Đan và đồng ý điều chỉnh một số chi tiết trong kịch bản để phù hợp hơn với yêu cầu của anh. Nhân vật của Chân Tử Đan, Caine - một sát thủ mù, được thiết kế dựa trên hình mẫu tài tử Lý Tiểu Long. Dù có ý kiến bất đồng ban đầu, Chân Tử Đan cho biết anh cảm thấy được tôn trọng và hài lòng về các đồng nghiệp trong quá trình tham gia đóng John Wick 4.

Trailer John Wick 4:

Trong cuộc phỏng vấn, tài tử cho biết gặp nhiều vai diễn mang định kiến với người châu Á khi đến Hollywood đóng phim. Khi đóng Chirrut Îmwe trong Rogue One của thương hiệu Star Wars, anh không hài lòng khi nhân vật được xây dựng theo hình mẫu các võ sư Trung Quốc, luôn nghiêm nghị và không biết cười. Êkíp sau đó thay đổi và thêm một số câu thoại hài hước.

Trước đó, trên QQ, Chân Tử Đan cho biết trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong sự nghiệp trên phim trường Blade II vào năm 2002. Anh bị nhà sản xuất phớt lờ. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị từ chối sử dụng cảnh võ thuật do anh thiết kế cho nhân vật chính dưới tư cách đạo diễn hành động, hạn chế thời gian ghi hình chỉ trong vài giờ hoặc nửa ngày.

Thành Long cũng từng cho biết cảm thấy không được tôn trọng, bị giao các vai diễn rập khuôn định kiến "người châu Á đóng phim" khi tham gia Hollywood.

Ngôi sao võ thuật cho biết những ngày đầu chập chững ở Hollywood, ông thường xuyên bị chê cười vì phát âm tiếng Anh không chuẩn và mắc lỗi trong quá trình thoại trực tiếp. Về sau, trước khi quay phim nói tiếng nước ngoài, Thành Long dành hơn một tháng để luyện tập phát âm.

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào ông vẫn không được đánh giá cao. Điều này khiến sao võ thuật thất vọng khi nhà sản xuất và công chúng quốc tế chỉ quan tâm đến việc ông phát âm có chuẩn giọng Mỹ hay không, thay vì màn thể hiện và sự nỗ lực trước ống kính.

Nhiều diễn viên châu Á đã từng trải qua những trải nghiệm không tốt khi tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Năm 2017, Chương Tử Di cho biết từng rơi nước mắt vì tủi nhục khi đóng phim Hollywood. Cô đánh giá việc hợp tác là "có tiếng nhưng không có miếng". Diễn viên châu Á như Chương Tử Di chỉ được giao vai đơn giản, cần vẻ bề ngoài. Không chỉ vậy, họ còn bị bóc lột sức lao động, trả cát-xê chỉ bằng một nửa so với diễn viên bản địa. Đó là lý do cô ít nhận phim Hollywood.

Theo QQ, đa phần diễn viên Trung Quốc và châu Á góp mặt trong các bộ phim Hollywood hầu như chỉ đóng vai phản diện, hoặc vai phụ rất nhỏ. Nổi tiếng như Phạm Băng Băng cũng chỉ có thể đảm nhận vai khách mời thoáng qua trong X-Men, The 355, The King's Daughter...

Nói như tờ Hollywood Reporter đó là "diễn viên châu Á góp mặt trong bom tấn Mỹ như cách để đa dạng hoá màu da". Chương Tử Di thậm chí thẳng thắn phê phán Hollywood mời diễn viên Trung Quốc chỉ nhằm lôi kéo khán giả đến rạp khi phim ra mắt ở xứ tỷ dân.

Lý Liên Kiệt, một trong những siêu sao võ thuật nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong, từng bị nhà sản xuất của bộ phim hành động - viễn tưởng nổi tiếng Ma trận đưa ra yêu cầu vô lý khiến anh từ chối vai diễn trong phim.

Theo một cuộc trò chuyện với trang Abacus News, Lý Liên Kiệt cho biết nhà sản xuất muốn mua bản quyền động tác võ thuật của anh và sở hữu mãi mãi. "Tôi tập luyện vất vả cả đời nhưng họ mất 6 tháng là có toàn bộ động tác và sở hữu mãi mãi. Họ đòi hỏi ở tôi nhiều hơn một vai diễn. Thế nhưng đòi hỏi này có phần quá đáng. Tôi không phải loại người vì tiền hay danh tiếng mà bán rẻ công sức của mình", Lý Liên Kiệt chia sẻ.

Viết bình luận