
(Game8) - Trong số hơn 30 nghìn tài khoản bị khóa do sử dụng phần mềm trái phép ở Đột Kích, có không ít tài khoản là do những vô tình hoặc do những lí do khách quan mà bản thân chủ nhân Acc không hề muốn.
Như các bạn cũng biết, Chiến dịch chống hack "Ngày thứ 4 đen tối" của Ban quản trị Đột Kích đã chính thức được triển khai với rất nhiều dư âm để lại, mà đặc biệt là số lượng tài khoản bị khóa do sử dụng hack, đã lên tới hơn 33.000 tài khoản - một con số được đánh giá là kỷ lục của tựa game FPS số 1 Việt Nam. Nhưng trong số hơn 30 nghìn tài khoản bị khóa do sử dụng phần mềm trái phép ở Đột Kích, có không ít tài khoản là do những vô tình hoặc do những lí do khách quan mà bản thân chủ nhân Acc không hề muốn. Những người này đang tụ tập lại với nhau để gửi "đơn xin ân xá" đến NPH VTC.
Bài viết đang được chia sẻ rộng rãi trong các group Đột Kích
Hiện tại, VTC-Games vẫn chưa có thông tin gì về ý định là sẽ ân xá vì vào ngày 3/2 vừa qua đã có 1 đợt giúp gần 15 ngàn tài khoản "làm lại từ đầu" rồi. Hơn nữa Đột Kích đã từ lâu luôn bị người chơi Việt Nam phàn nàn về việc phải sống chung với "những pro phần mềm". Vậy nên chiến dịch lần này chính là phát súng "tuyên chiến" từ Đột Kích dành cho những ai đang lăm le ý định "chơi xấu" trong game, không dễ gì mà nhân nhượng được
Rất nhiều người chơi đang rất hối hận?
Nói riêng về hệ thống chống gian lận Codehunter thì dù đã cảnh báo từ trước nhưng vẫn có nhiều người tuy không sử dụng hack mà lại dùng "chương trình chống đếm giờ chơi" hay còn được gọi là anti-time nên mới bị khóa tài khoản. Không chỉ vậy, các phần mềm can thiệp vào game cũng được gamer Đột Kích sử dụng hơi nhiều và rộng rãi. Chính vì thế, việc "không hack nhưng mà vẫn bị khóa" của các xạ thủ thắc mắc mấy hôm nay cũng là điều dể hiểu.
Việc CodeHunter trở thành rào chắn mới của Đột Kích rất được đồng tình và hưởng ứng từ những người chơi chân chính. Nó đã làm cho khá nhiều xạ thủ lão làng có lại cảm giác chinh chiến trong một môi trường trong sạch xưa và làm tăng thành tích chiến đấu hơn. Tuy nhiên, một bộ phận người chơi cảm thấy hành động này hơi "quá tay". Nhiều tài khoản là tâm huyết, công sức của người chơi trong nhiều năm trời. Họ không hề có ý định gian lận, mà chỉ là do vô tình hoặc do "thiếu hiểu biết" mà thôi. Những người này đang rất mong Đột Kích "giơ cao đánh khẽ", "ân xá" trong dịp gần nhất.
Sau khi 30 nghìn tài khoản bị khóa, Đột Kích lập tức bị quá tải đăng nhập vài ngày sau đó
Theo bạn, liệu có nên ân xá cho những thanh niên "lầm đường lỡ bước" không hay đã làm thì "làm cho tới nơi tới chốn"? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé.
Viết bình luận