Liên Quân Mobile: Khám phá top 5 tướng có sát thương chí mạng khủng nhất

Hakikun 11/06/2021 18:11

Chí mạng là khả năng gây một lượng sát thương đột biến của nhân vật, khi tấn công vào điểm yếu nào đó, hoặc khi thần may mắn mỉm cười với bạn.

Cơ chế chí mạng từ đòn đánh của Liên Quân luôn tạo nên cảm giác phấn khích xen lẫn ngỡ ngàng với cả chính game thủ lẫn đối phương. Thử tưởng tượng bạn chỉ cần đánh nhẹ một phát đã khiến game thủ ngỡ ngàng vì sát thương quá khủng hẳn là điều quá tuyệt vời. Thế nên các vị tướng có cơ chế hoặc tận dụng tốt khả năng chí mạng luôn được nhiều người ưu ái. Thế nhưng đâu là những vị tướng có sát thương chí mạng khủng nhất Liên Quân?

MỤC LỤC [Hiện]

Kriknak là sát thủ với bộ kỹ năng sinh ra để đi rừng. Khả năng farm của Kriknak tương đối nhanh, độ cơ động cao, khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu vô cùng khủng khiếp, chỉ cần 1 combo chuẩn là có thể lấy mạng đối phương. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người bất ngờ vì điều này, tại sao Kriknak không hề chơi theo lối chí mạng như những vị tướng phía trên nhưng lại là tướng chí mạng khủng nhất Liên Quân?

Đầu tiên, Kriknak có nội tại Nhấm Nháp tăng sát thương cho đòn đánh kế sau khi sử dụng chiêu thức trúng kẻ địch đó. Sát thương này là rất lớn và có thể chí mạng. Thêm nữa, đòn đánh cường hóa từ chiêu 1 Ấu Trùng Quỷ cũng gây ra một lượng sát thương rất lớn theo phần trăm máu tối đa. Thế nên khi sử dụng chiêu 1 cùng lúc với đòn đánh tay thì lượng sát thương sẽ cộng dồn nếu chí mạng và con số kỷ lục được ghi nhận là 13.735 sát thương - con số mà tất cả đều phải sợ hãi.

Tuy nhiên Kriknak đã quá giàu sát thương từ chiêu thức và không đánh tay quá nhiều nên chí mạng cho "bọ" là khá thừa thãi. Dẫu vậy nếu game thủ nào đam mê phong cách chí mạng này vẫn có thể dùng thử.

Ngộ không - hay còn được biết đến với cái tên Tề thiên đại thánh là một vị tướng đấu sĩ đường Caesar, đôi khi còn có thể đi rừng cực bá đạo với những cú vung gậy đập chí mạng, thoắt ẩn thoắt hiện với khả năng tàng hình độc đáo. Nói đến chí mạng mà thiếu Ngộ Không thì chắc chắn là một thiếu sót nghiêm trọng. Được mệnh danh là "trùm chí mạng" Liên Quân và bộ chiêu thức xoay quanh cơ chế này nên Ngộ Không cũng sở hữu sát thương chí mạng cực khủng.

Theo đó, sát thương chí mạng tối đa mà vị tướng này gây ra lên các mục tiêu ít giáp khoảng từ 4.000 - 8.000 sát thương. Chưa hết, với tỉ lệ chí mạng cộng thêm từ nội tại (12%) và bảng ngọc chuẩn (7%) thì chỉ cần 2 trang bị gần như bắt buộc: Thánh Kiếm và Song Đao Bão Táp là Ngộ Không đã có khoảng 69% tỉ lệ chí mạng rồi. Vậy nên vào giai đoạn cuối trận thì Ngộ Không chỉ cần 1 gõ là "bay màu" chủ lực đối phương.

Capheny là xạ thủ có khả năng sốc sát thương cực kỳ khủng khiếp ở giai đoạn cuối trận đấu. Với dạng Đại bác, Capheny dễ dàng bắn xuyên qua nhiều kẻ địch, kèm với các trang bị chí mạng thì chỉ cần 2 đến 3 phát bắn là có thể tiêu diệt chủ lực của đối phương. Là tướng xạ thủ đặc biệt cùng cơ chế đổi dạng liên tục từ chiêu 1 với 2 loại súng Đại Bác/Đại Liên, Capheny sở hữu khả năng gây sát thương cực thú vị. Với dạng Đại Liên, Capheny trở thành xạ thủ có thể vừa chạy vừa bắn (hit and run) mà không bị cản trở hay sợ mất đòn đánh.

Ở dạng Đại Bác thì Capheny trở thành một khẩu pháo tầm xa đúng nghĩa với sát thương chí mạng cực khủng. Vậy nên Capheny được mặc định là xạ thủ gắn liền với chí mạng, từ bảng ngọc cho đến trang bị của vị tướng này đều xoay quanh chí mạng. Sát thương chí mạng mà Capheny có thể gây ra tối đa khi full trang bị rơi vào khoảng từ 3.500 - 7.000 lên các mục tiêu ít chống chịu.

Cái tên tiếp theo nữa trong danh sách tướng có sát thương chí mạng khủng nhất là Celica. Xạ thủ siêu gánh team cuối trận này sở hữu khả năng tăng công vật lý nhờ chiêu 1, thêm vào đó là các đòn bắn khi dựng pháo từ chiêu cuối cũng tăng rất nhiều sát thương.

 Nói về cô nàng xạ thủ này thì nổi bật nhất vẫn là khả năng cộng dồn sát thương trong giao tranh và là xạ thủ gần như có tầm bắn xa nhất nhì Liên Quân Mobile, có thể nói cô là một pháo đài sát thương đáng gờm.

Khi dựng pháo và sở hữu bảng ngọc sát thương chí mạng cũng như các món trang bị nhiều công vật lý cũng như sát thương thì đòn chí mạng của Celica tối đa rơi vào khoảng 3.500 - 5.500 sát thương.

Violet là một trong các xạ thủ được ra mắt từ những phiên bản đầu tiên của Liên Quân Mobile. Sức mạnh của Violet được thay đổi qua rất nhiều phiên bản, nhưng khả năng sốc sát thương của vị tướng này vẫn thật sự “bá đạo”. Khi có đủ đồ, Violet chỉ cần một pha lộn bắn có thể lấy đi gần hết thanh máu của các vị tướng “máu giấy”, vậy nên cô nàng này có tỉ lệ ban pick rất cao qua nhiều mùa.

Là một trong những xạ thủ được đánh giá mạnh nhất game ở giai đoạn cuối trận nên chuyện Violet lọt vào danh sách này cũng không phải quá lạ. Khi đủ trang bị, các đòn đánh thường hoặc chiêu 1 Đạn Xuyên Thấu của Violet có thể gây chí mạng khủng, khoảng 3.000 - 5.000 sát thương lên mục tiêu ít giáp.

Đó là chưa kể đến trang bị như Phức Hợp Kiếm còn tăng thêm rất nhiều sát thương và sải tay dài độ, và khả năng bắn xuyên nhiều mục tiêu khi sử dụng Đạn Xuyên Thấu.

Viết bình luận