Free Fire: Top 3 khẩu súng trường bắn tỉa đỉnh nhất mà game thủ hay chơi.

Hakikun 21/06/2021 21:05

Đối với dòng game bắn súng thì vũ khí là một trong những yếu tố quyết định đến sức mạnh của game thủ và đặc biệt để phát huy tối đa khả năng của vũ khí thì cần phải hiểu về nó. Và sau đây hãy cùng Game8 tìm hiểu top 3 khẩu súng trường bắn tỉa đỉnh nhất trong Free Fire.

MỤC LỤC [Hiện]

SKS là một khẩu súng bắn tỉa bán tự động khá mạnh trong Free Fire, một trong số ít vũ khí có khả năng bắn xuyên giáp, khả năng gây sát thương ổn định hơn nhiều so với các vũ khí khác như SVD hay M14. 

SKS là loại súng bắn tự động sử dụng được cho nhiều khu vực, lắp được rất nhiều khu vực mặc dù chỉ có 10 viên cho mỗi băng đạn. Rất may là chúng ta có thể mở rộng được băng đạn cho SKS. Cách dùng súng Sniper trong Garena Free Fire với SKS khá đơn giản, linh hoạt và thích hợp nhiều chiến thuật.

Ưu điểm:

  • Sát thương cao trong game.
  • Hỗ trợ nhiều phụ kiện, nòng, tay cầm, giảm thanh, băng đạn, ống ngắm.
  • Hỗ trợ sẵn 4x Scope.
  • Sử dụng cho nhiều địa hình, chiến thuật khác nhau.

Nhược điểm:

  • Băng đạn ít là một hạn chế.
  • Tốc độ bắn chậm.

Phụ kiện:

  • Nòng giảm thanh
  • Tay cầm chống giật, giảm rung
  • Băng đạn (thay nhanh hoặc mở rộng)

Ưu thế vượt trội của khẩu SKS chỉ là tỷ lệ xuất hiện trên bản đồ nhiều hơn so với 2 khẩu súng còn lại mà thôi. SKS là lựa chọn không tệ chút nào nếu như có thể lắp thêm một số phụ kiện khác trong trường hợp Game thủ không có may mắn tìm được SVD hay Chim Gõ Kiến.

Chim Gõ Kiến là khẩu súng trường bắn tỉa mới nhất của Garena Free Fire. Đây được xem là phiên bản nâng cấp xịn hơn cả về sát thương lẫn khả năng xuyên giáp của M14 – khẩu súng trước đây cũng thường được coi là cùng dòng với SKS, SVD nhưng nay đã chính thức được xếp chung với nhóm súng trường tự động (AR).

Là vũ khí có chỉ số xuyên giáp cao nhất trong Garena Free Fire, vượt qua M82B sau khi nó được ra mắt. Chim Gõ Kiến được so sánh khá tương đồng với SVD – một vũ khí bắn tỉa dùng đạn AR nổi tiếng trong game. Mặc dù vậy Chim Gõ Kiến có băng đạn lớn hơn SVD, bù lại cho tầm bắn bị đánh giá thấp hơn. Cũng như SVD, Chim Gõ Kiến được tích hợp sẵn ống ngắm 4x nên cực kì nguy hiểm khi rơi vào những tay bắn tỉa có số má.

Điểm mạnh của M21 có lẽ sẽ là tốc độ bắn của nó – giống như cách nó được mô tả trong các trò chơi điện tử khác. Điều này thực sự tốt hơn sát thương – bạn sẽ có thể bắn lại kẻ thù của mình trước khi chúng tìm cách chui vào chỗ ẩn nấp. Tương tự như Groza, M21 có lẽ sẽ là một vật phẩm chỉ dành cho airdrop. Nhìn chung, Chim gõ kiến ​​đã trở thành vũ khí bắn tỉa mạnh nhất trong Game, đá văng M82B khỏi vị trí của nó. Các loại vũ khí tương tự khác như SKS, M14 hay SVD không thể sánh bằng.

Ưu điểm:

  • Sát thương cao trong game.
  • Hỗ trợ nhiều phụ kiện, nòng, tay cầm, giảm thanh, băng đạn, ống ngắm.
  • Sử dụng cho nhiều địa hình, chiến thuật khác nhau.
  • Tốc độ bắn nhanh.

Nhược điểm:

  • Băng đạn ít là một hạn chế.
  • Không hỗ trợ Scope trước.
  • Tầm bắn thấp.

Phụ kiện:

  • Nòng giảm thanh
  • Tay cầm chống giật, giảm rung
  • Băng đạn (thay nhanh hoặc mở rộng)

Chi tiết là trong phiên bản OB26, đội ngũ phát triển nhận định rằng khi được lắp thêm phụ kiện băng đạn thì sức mạnh của Chim Gõ Kiến là quá tốt, đồng thời tầm bắn cũng rất bá đạo do đó cần phải loại bỏ phụ kiện băng đạn của khẩu súng này, đồng thời giảm một chút ít chỉ số tầm bắn. Hiện tại tầm bắn của Chim Gõ Kiến đang kém khá xa SVD & SKS, tuy nhiên bù lại là chỉ số xuyên giáp lên tới 75 nên khẩu súng này vẫn được sử dụng tương đối nhiều trong Garena Free Fire.

Có thể nói, súng trường bắn tỉa “đỉnh của chóp” hiện nay chính là SVD. Đây là loại súng rất mạnh trong tựa Game Free Fire và được rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng thường xuyên. SVD được trang bị sẵn ống ngắm 4x và có thể lắp được tất cả các loại phụ kiện, kể cả băng đạn thêm.

Súng này sở hữu lượng sát thương đầu ra cực kì lớn, đi kèm với tầm bắn rất vượt trội. Trong 3 loại súng trường bắn tỉa thì khả năng xuyên giáp của SVD là ấn tượng nhất. So sánh về mặt sát thương thì SVD và Kar98k là “một chín một mười” tuy nhiên tốc độ ra đạn của SVD là trội hơn hẳn.

Là khẩu sniper "hiếm có khó tìm" nhất vì nó chỉ xuất hiện trong các thùng thính. Được trang bị sẵn scope nên không thể gắn thêm, nếu không có phụ kiện.

Ưu điểm:

  • Sát thương cao trong game.
  • Độ chính xác cực cao.
  • Tầm bắn xa tuyệt đối.
  • Được trang bị sẵn Scope.

Nhược điểm:

  • Tốc độ bắn chậm.
  • Băng đạn ít là một hạn chế.

Phụ kiện:

  • Nòng giảm thanh
  • Tay cầm chống giật, giảm rung
  • Băng đạn (thay nhanh hoặc mở rộng)

Cũng bởi vì quá phổ biến và được ưa chuộng vô cùng nhiều cho nên ở phiên bản OB26, Garena đã phải cố tình “hãm” bớt sức mạnh của SVD với lí do khẩu súng này đang thống trị rất mạnh trong số những khẩu súng có thể loot được từ thính với lượng sát thương khổng lồ có thể gây ra. Cảm ơn các quý vị độc giả đã ghé thăm Game8!

Viết bình luận