Đấu Trường Chân Lý: Đột phá meta với đội hình Miss Fortune chủ lực từ các Cao Thủ

dbao 19/03/2022 18:50

Miss Fortune sẽ rất mạnh nếu biết tận dụng đúng cách trong meta hiện tại.

Miss Fortune trong cả mùa 6 hay mùa 6.5 Đấu Trường Chân Lý chưa thực sự được trọng dụng quá nhiều bởi game thủ, nếu như đã chơi tựa game "nhân phẩm" này xuyên suốt từ mùa 6 đến nay thì sẽ nhận ra sự xuất hiện của unit này không thường xuyên trừ khi kích hoạt Ngoại Binh, khác với những gì mà Miss Fortune ở những mùa giải trước đó có giá trị 5 vàng cùng với kỹ năng có thể xoá sổ cả bản đồ chỉ trong nháy mắt.

Sự xuất hiện của hàng loạt unit 3 vàng như Trymdamere, Lucian, Senna, Morgana đã dần làm lu mờ vị thế của các vị tướng cùng giá khác, điều này được kiểm chứng khi xếp hạng danh sách các tướng ở mùa 6.5 thì Miss Fortune chỉ xếp ở tier B. Nhưng điều này không hẳn là Miss Fortune bị "out meta" mà vẫn luôn có nhiều lối chơi "độc lạ" mà các Thách Đấu thường nghĩ ra trong một phiên bản quá "êm đềm" như hiện tại, điều này sẽ giúp họ tận dụng tốt hơn khả năng xoay bài của mình.


Thứ hạng của Miss Fortune mùa 6.5 chỉ ở tier B trong những unit 3 vàng.

Cụ thể thì kỳ thủ Flufffluff3 - nguời chơi đạt đến mức rank Thách Đấu ĐTCL nhờ vào lối chơi Miss Fortune chủ lực trong đội hình Xạ Thủ, như thế là đủ khẳng định độ "tín" của anh chàng này. Hãy cùng tìm hiểu lối chơi này và cách xây dựng đội hình trong phiên bản 12.5b nhé !

Đầu tiên chính là giai đoạn đầu trận của đội hình này thì tốt nhất chính là kích hoạt mốc 3 Ngoại Binh và tích chuỗi thua nhằm đợi giai đoạn sau "nổ hũ" và lên đời. Hoàn hảo nhất chính là có Miss Fortune, Quinn cùng Illaoi thêm vào đó thì game thủ có thể lấy thêm một unit Đấu Sĩ là Sejuani nhằm khi lên cấp độ 5 sẽ lấy thêm Caitlyn kích hoạt mốc Cảnh Binh.

Ở giữa trận đấu thì chúng ta sẽ lên cấp 6 sớm nhưng không nên bỏ đồ quá nhiều nhằm giữ chuỗi thua tích lợi tức thua để lấy tiền nhiều nhất có thể. Thông thường thì "nổ hũ" ở mốc 8 trận sẽ là đủ điều kiện để xây dựng đội hình này, một khi đã "nổ hũ" xong thì anh em nên nhanh chóng nâng lên cấp 7 để tăng tỷ lệ tìm kiếm Miss Fortune cũng như các unit khác.

Khi đã có được sức mạnh ổn định từ Miss Fortune thì chúng ta có thể reroll ở mốc 30 vàng nhằm đạt được 3 sao cho unit này, ngay khi đó thì hãy nhanh chóng lên cấp 8 để tìm kiếm Tahm Kench cũng như các unit Xạ Thủ khác tăng sức mạnh cho đội hình. Vì lối chơi này yêu cầu khá nhiều tướng có giá cao nên cấp 8 nếu cảm thấy chưa đủ thì game thủ hãy dành tiền để lên cấp 9 nhằm tăng tỷ lệ roll tướng 4 và 5 vàng. 


Đội hình đẹp nhất ở cấp độ 9 mà game thủ nên hướng tới.

Nếu không thể lên cấp độ 9 và xây dựng đội hình theo cách này thì game thủ có thể chuyển sang một lối chơi bao gồm 4 Cảnh Binh và 4 Xạ Thủ nhưng sẽ không có 4 Đấu Sĩ gia tăng khả năng cứng cáp. Thay vào đó thì ta sẽ lấy Orianna nhằm kích hoạt Máy Móc tăng một chút chỉ số tốc độ đánh cho các unit Xạ Thủ gây sát thương nhanh hơn.

Về mặt trang bị thì Miss Fortune rất cần Ngọn Giáo Shojin để lấy mana, ngoài ra thì Mũ Phù Thuỷ Rabadon để tăng sát thương cho mỗi lần mưa đạn. Trang bị còn lại có thể là Nắm Đấm Công Lý hoặc Vô Cực Kiếm. Còn về Lõi Công Nghệ thì Ấn Xạ Thủ sẽ khá cần thiết nếu như game thủ không thể lên cấp 9, Lõi Ổ Bắn Tỉa sẽ gia tăng sát thương cho Xạ Thủ rất nhiều.

 

 

Viết bình luận