Thanos lên tiếng bênh vực Joker giữa bão khen chê lẫn lộn

Oda 07/10/2019 09:34

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, ngôi sao của “Avengers: Endgame” đã đưa ra những cảm nhận sâu sắc về "Joker" và bày tỏ ý kiến ủng hộ tác phẩm của DC.

Joker đang là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên toàn thế giới cùng nhiều ngôi sao điện ảnh khác. Trong đó, Josh Brolin - tài tử thủ vai Thanos trong loạt bom tấn của Marvel cũng không đứng ngoài “cơn bão” Joker. Josh Brolin đã dành những lời khen có cánh cho bộ phim mới của DCEU trên mạng xã hội Instagram.

Ngôi sao 51 tuổi đăng tải một bài viết dài phân tích Joker. Bài đăng của Josh Brolin nhận được gần 400.000 lượt yêu thích và gần 5.000 lượt bình luận. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đã dùng những từ “đắt” để hình dung về Joker, đồng thời, có cái nhìn sâu sắc về bom tấn này.

Josh Brolin cho rằng để “cảm” được Joker, khán giả phải từng trải qua điều gì đó đau thương trong đời hoặc hiểu được từ sâu trong tâm khảm rằng lòng trắc ẩn thực sự là gì. Lòng trắc ẩn “thường xuất phát từ việc chúng ta từng trải qua điều gì đó thương đau và bất hạnh”, ngôi sao 51 tuổi chia sẻ.

“Một ví dụ cho lòng trắc ẩn nguy hiểm chính là làm phim về sự mong manh trong tâm lý con người, làm sao để bộ phim ấy phải thật trần trụi, tàn bạo, bi tráng, để khi rời khỏi rạp chiếu phim, khán giả không chỉ ngăn mình khỏi việc làm tổn thương điều gì đó, mà còn muốn tìm một câu trả lời, một giải pháp cho các vấn đề bạo lực và sức khỏe tâm thần đang vượt khỏi tầm kiểm soát xung quanh ta”, ông viết.

Josh Brolin cho rằng: "Joker khiến người hâm mộ đau đớn, nhưng chỉ có nỗi đau mới khiến chúng ta muốn thay đổi. Đó là tất cả sự trớ trêu của việc bị tổn thương - một ranh giới giữa sự phẫn nộ muốn trả đũa xã hội vì đã ngăn cản bạn được sống đàng hoàng, vì không bảo vệ bạn hoặc chấp nhận cảm giác bị xa lánh để xoa dịu những kẻ kỳ dị khác, trong cái thời đại khốn nạn của kỹ thuật số và phán xét".

“Chúng ta thường có thói quen căm ghét, tẩy chay, chia rẽ và giấu giếm mọi vấn đề dưới tấm thảm. Joker, chỉ đơn giản là nâng tấm thảm lên, nhìn thẳng vào bên dưới đó. Chỉ bấy nhiêu. Không hơn, không kém”, tài tử nhận xét.

Joker là bộ phim gây tranh cãi dữ dội giữa các nhà phê bình và khán giả. Một số nhà phê bình khen ngợi bộ phim là kiệt tác điện ảnh. Tờ The Telegraph miêu tả màn trình diễn của Joaquin Phoenix là “hay một cách nguy hiểm” và coi phim như “một Fight Club của thời đại chúng ta”. Nhưng tờ The Guardian lại gọi Joker là “bộ phim đáng thất vọng nhất năm”. Trên Rotten Tomatoes, Joker nhận được 69% điểm tươi và 91% số điểm của khán giả. Phần đông người hâm mộ cho rằng đây là một tác phẩm đáng xem của DCEU.

Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, đứa con tinh thần của đạo diễn Todd Phillips vẫn đang “ăn nên làm ra” tại phòng vé. Tính đến tối ngày 4/10 vừa qua, Joker kiếm được hơn 97 triệu USD doanh thu trên toàn cầu, gần 40 triệu USD doanh thu nội địa. Theo Comicbook, giới quan sát cho rằng bom tấn mới của DC sẽ về đích cuối tuần với 155 triệu USD doanh thu toàn cầu.

 

(Theo Nguyên Hạnh - zing.vn)

Viết bình luận