15 thực phẩm quen thuộc chúng ta đã ăn sai cách mà không nhận ra

xalotho 22/06/2021 16:24

Có bao giờ bạn nghĩ rằng cách mình ăn trông thật sự lộn xộn, bừa bãi và không được đẹp mắt chưa?

Khi những món yêu thích của mình trở nên lộn xộn hoặc quá phức tạp để ăn, vấn đề không nằm ở thực phẩm mà có thể là do cách bạn dùng bị sai. Hãy thử khám phá 15 mẹo giúp bạn ăn uống hay chế biến đồ ăn nhanh chóng, lại đơn giản và ngon miệng hơn nhé.

Bánh crepe Mexico bị vụn và rơi ra ngoài? Đừng lo lắng, hãy lấy một chiếc rau bắp cải lớn và đặt phần vụn vào, vậy là lại ăn được.

Ăn một chiếc burger lộn ngược, vỏ bánh lớn hơn ở trên sẽ hấp thụ nhiều nước sốt hơn nửa dưới, do đó tránh tình trạng nước sốt trào ra khi ăn.

Chọc một lỗ trên chồng bánh kếp, bằng cách này, mỗi lớp sẽ có được phần siro thấm đều nhau.

Để tránh tình trạng cà phê nhạt do đá tan ra, hãy làm đông đá cà phê rồi cho vào ly.

Gỡ nếp gấp ly, dàn cà chua ra để có thể chấm gà rán, khoai tây chiên thoải mái hơn.

 Nếu muốn chấm bánh cookie vào sữa, bạn chỉ cần sử dụng 1 phần hộp bánh quy, cho sữa vào thay vì chấm trong cốc sữa đầy.

 Cắt túi bỏng ngô ra, cách này sẽ hạn chế làm bẩn tay và bát.

Sử dụng vỏ để mở quả hạt dẻ cười thay vì dùng kẹp.

Cắt dưa hấu thành miếng hình chữ nhật... và cách này không cần phải gọt vỏ.

Uống sữa theo cách này mới đúng.

 Cắm ống hút khi uống nước đóng lon như thế này mới đúng nhưng ít ai để ý đến.

Cách ăn sandwich thịt xông khói như thế này vừa nhỏ gọn mà lại dễ ăn.

Dứa không cần gọt hết theo kiểu truyền thống, bạn chỉ cần cắt theo cách này, như vậy sẽ dễ dàng ăn hơn.

Thay vì dùng dao, bạn có thể dùng mặt sau của thìa để quệt mứt lên bánh mì, cách này vừa dễ dàng tiện lợi lại vừa sạch sẽ gọn gàng.

Để bên dưới vỏ ốc quế kẹo dẻo... sẽ tránh tình trạng kem chảy ra bê bết khi ăn.

Viết bình luận