Đấu Trường Chân Lý: Thử nghiệm đội hình Hoá Kỹ - Ngoại Binh "độc lạ" trong meta

dbao 20/01/2022 15:10

Trước những đội hình có phần rập khuôn và được game thủ tận dụng leo rank thì đội hình này khá mới lạ nhưng vẫn mạnh.

Đấu Trường Chân Lý mùa 6 có thể coi là mùa giải hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử ra mắt chỉ vỏn vẹn 3 năm của tựa game này, bao gồm những Tộc - Hệ có cơ chế vô cùng đặc biệt cũng như sự xuất hiện của cả trăm nâng cấp Hextech giúp cho game thủ "thiên biến vạn hoá" đội hình mà không còn phụ thuộc vào tướng hay Tộc - Hệ như trước nữa.


Có thể nói nâng cấp Hextech chính là sự bổ sung tuyệt vời của Riot.

Với những bản cập nhật liên tục của Riot để chỉnh sửa sức mạnh của những Tộc - Hệ thì game thủ có thể tận dụng thay đổi lối chơi chứ không quá khuôn khổ một đội hình nào cả. Nhưng vẫn có những đội hình luôn nằm trong meta được nhiều game thủ sử dụng để leo rank bất chấp sức mạnh bị yếu đi rất nhiều như là Hoá Kỹ và Ngoại Binh. 


Dù bị "ăn nerf" liên tục nhưng 2 đội hình này vẫn được lòng game thủ khi có những cơ chế vô cùng thú vị đặc biệt là Ngoại Binh.

Ngoại Binh chắc chắn là Tộc được nhiều game thủ yêu thích nhất trong ĐTCL mùa 6 với khả năng "nổ hũ" vô cùng thú vị và gay cấn có thể lật kèo dù chỉ là 1 máu. Kết hợp với Tộc Hoá Kỹ có khả năng buff nhiều chỉ số khi dưới ngưỡng máu nhất định cũng rất mạnh mẽ. Nhìn qua thì 2 đội hình này có điểm tương đồng là khi bị "dồn vào đường cùng" sẽ kích hoạt khả năng của bản thân hoặc là ăn top8.


Một là "nổ hũ" còn hai sẽ là thêm top8 vào rương của bạn.

Vì có Ngoại Binh nên việc tích chuỗi thua đầu trận rất quan trọng nhưng giai đoạn đầu không thể kiếm ra Miss Fortune, Quinn hay Gankplank thì anh em nên sử dụng Warwick làm chủ lực vì vị tướng này khá mạnh với khả năng hồi máu. Đây là giai đoạn anh em nên tích tiền để nâng lên cấp 6 sớm để tăng cơ hội tìm kiếm unit Ngoại Binh.

Giai đoạn giữa trận đấu là lúc anh em nên tìm kiếm các unit 3 vàng như Miss Fortune, Quinn và Illaoi để lấy mốc 3 Ngoại Binh kích hoạt khả năng "nổ hũ" tích chuỗi thua. Đây là đội hình có thể nói là không thiếu sát thương khi chưa có Tahm Kench hay Urgot làm chủ lực vì thế với những unit Đấu Sĩ như Zac vẫn có thể gây sát thương cao.

Ở giai đoạn cuối khi anh em đã hoàn toàn kích hoạt được 1 lần "nổ hũ" thành công thì hãy nhanh chóng nâng cấp lên lv8 để tìm kiếm 2 unit chủ lực là Tahm Kench cũng như Urgot. Hãy đưa những trang bị như Diệt Khổng Lồ, Cuồng Cung Runaan cho Urgot và các trang bị chống chịu cho Tahm Kench, nên nhớ Tahm Kench phiên bản 12.1 rất mạnh.

Vì là giai đoạn cuối nên anh em không cần quá nhiều unit Ngoại Binh để kích hoạt "nổ hũ" mà chỉ nên dừng ở mốc 3 tướng mà thôi. Ngoài ra thì thêm Yuumi hỗ trợ sát thương và khống chế trên diện rộng cho đội hình này cũng rất cần thiết.

Viết bình luận