3 đội bất bại sau Vòng Bảng MSI 2022 nhiều hơn cả lịch sử 6 năm giải đấu

June 19/05/2022 10:44

Do format giải đấu có vấn đề hay những T1, RNG, G2 quá mạnh so với phần còn lại?

 
Kết quả Vòng Bảng MSI 2022

Trong số 11 đội tuyển tham dự 2022 Mid-Season Invitational (MSI), vẫn còn tới ba đội tuyển giữ được mạch trận toàn thắng sau Vòng Bảng gồm T1, Royal Never Give Up và G2 Esports. Từ khi Riot Games giới thiệu giải đấu này vào năm 2015 cho tới năm ngoái, chỉ có hai đội đạt được thành tích hoàn hảo tại Vòng Bảng. Trước năm 2022, chỉ RNG và SK Telecom T1 “vô đối” sau vòng đấu đầu tiên thuộc Main Event.

Vào năm 2015, SKT chỉ đấu vòng tròn tính điểm một lượt tại Vòng Bảng. Trong khi đó, RNG đã đấu tám trận tại Vòng Bảng MSI 2021 với đại diện của hai khu vực nhỏ. Như vậy, số lượng đội tuyển bất bại tại MSI 2022 còn nhiều hơn cả sáu năm lịch sử giải đấu gộp lại. Năm 2021, Riot đã sáp nhập Vòng Khởi Động – nơi quy tụ hầu hết các đội tuyển tới từ khu vực nhỏ - với Vòng Bảng để tăng cơ hội cọ sát với những cái tên hùng mạnh. Thay đổi này là một phần lý do không nhỏ giúp các đội hàng đầu như T1, RNG hay G2 gần như không gặp phải chướng ngại tại MSI 2022.

 
Xét về lý thuyết, G2 đang là đội có nhiều chiến thắng nhất (8) tại MSI 2022

Không tính ba trận thắng phải đấu lại của RNG thì ba khu vực LCK, LPL và LEC đang có thành tích 20-0 tại MSI 2022. Vẫn chưa có bất cứ gương mặt nào đủ sức cạnh tranh với họ tính đến thời điểm này của giải đấu.

Vòng Hỗn Chiến sẽ bắt đầu vào lúc 15g00 ngày mai (20/5) với cặp đấu mở màn giữa T1 vs G2. Với việc cách đội mạnh nhất thế giới “đấu nhau chan chát” thì nhiều nhất cũng chỉ còn đúng một team bất bại tính đến trước Vòng Knockout. Cùng chờ xem đó sẽ là ai?!

 
Lịch thi đấu Vòng Hỗn Chiến MSI 2022 (trừ hai tiếng là ra giờ Việt Nam)

Viết bình luận