Xiaomi đã xuất xưởng hơn 1 triệu chiếc MiBand 6 trên toàn cầu

Lucy 30/04/2021 21:30

MỤC LỤC [Hiện]

Vừa qua, Xiaomi đã cho ra mắt chiếc vòng đeo tay thông minh MiBand 6 và ngay sau đó họ đã thu được những kết quả bán ra vô cùng khả quan.

CEO Lei Jun thông báo rằng Mi Smart Band 6 đã vượt qua con số 1 triệu chiếc trên toàn cầu. Và hãy nhớ rằng hầu hết trong số đó đến từ Trung Quốc, vì nó được mở bán ở đó bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 và chỉ được tung ra toàn cầu vài tuần sau đó.

Mặc dù vậy, Mi Band 3 đã đạt mốc 1 triệu trong 17 ngày, Mi Band 4 thậm chí còn nhanh hơn chỉ 8 ngày. Các dây đeo thông minh giá rẻ nhưng sử dụng khá tốt đã dần trở nên phổ biến, trong khi “tai nghe không dây cao cấp hơn” của Xiaomi (tức là tai nghe không dây tiên tiến hơn) đang bắt đầu thất bại. Họ đã giúp gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đảm bảo vị trí thứ hai trên thị trường thiết bị đeo được.

>>Săn ngay mã giám giá tối đa 50%, freeship từ Shopee duy nhất Game8: https://shorten.asia/DmbtqZZM

Mi Band xuất hiện lần đầu vào năm 2014 và khá cơ bản. Bản gốc chỉ có ba đèn LED và thậm chí không có cảm biến nhịp tim. Tuy nhiên, Xiaomi đã bán được hơn 10 triệu chiếc trong 9 tháng. Điều đó là vì chúng có giá chỉ 80 CNY (nhân dân tệ) một chiếc (khoảng 13 USD) và phiên bản thứ 6 hiện tại cao gấp 3 lần (nhiều hơn nếu bạn muốn phiên bản NFC nhưng chỉ có ở Trung Quốc).

Xiaomi đã gửi các hộp quảng cáo đến những người đánh giá ở Trung Quốc trong đó có tất cả các mẫu Mi Band chính - từ chiếc đầu tiên đến chiếc thứ 6. Điều này cung cấp một hồi tưởng tốt đẹp về việc các đời Mi Band đã đi được bao xa. Ở dưới là hình ảnh hộp quảng cáo đó nhưng tiếc đó không phải là thứ bạn có thể mua mà chỉ dành riêng cho những reviewer.

Mi Band ban đầu có 3 đèn LED và các chức năng chính của nó là thông báo và theo dõi giấc ngủ, Mi Band 1S được bổ sung cảm biến nhịp tim. Mẫu thứ hai thêm màn hình OLED 0,42 inch, mẫu thứ thứ ba phóng to lên 0,78 inch và giới thiệu phiên bản NFC, sau đó mẫu thứ tư chuyển sang OLED màu 0,95 inch. Mẫu thứ năm làm cho nó lớn hơn và đơn giản hóa việc sạc bằng cáp từ tính, kiểu thứ sáu (hiện tại) lấp đầy mặt trước bằng màn hình 1,56 inch hình viên thuốc.

Viết bình luận