Con gái chơi game: "Ờ! Thích đẹp, thích vui, thích thả thính, không thích PK đấy, có làm sao?"

San Bằng Tất Cả 29/01/2017 07:00

(Game8) - Lại bàn về chủ đề con gái chơi game, chúng ta thường đặt câu hỏi: "Có chơi game thật không hay chỉ để thả thính hả các cô nàng?" thì xin thưa rằng: "Con gái ạ, dù thế nào thì cứ mạnh dạn chơi game đi!".

Hầu hết các tựa game online hiện nay đều có nội dung và lối chơi chủ yếu phù hợp với nam giới và thu hút phần đông nam game thủ tham gia là chính. Thế nhưng, không vì thế mà ít các “bóng hồng” gia nhập vào làng game, thậm chí trong cả những tựa game kiếm hiệp, nhập vai, cày cuốc… Số lượng nữ gamer ngày một nhiều lên nhưng vẫn là thành phần thiểu số. Chính vì thế mà các nữ game luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ưu tiên hơn từ các game thủ khác. Càng trước người đẹp thì các anh chàng càng muốn chứng tỏ bản lĩnh “phái mạnh” của mình bằng những màn “anh hùng cứu mỹ nhân” hoặc những hành động chỉ bảo tận tình.


Ảnh minh họa

 

Thế nhưng cũng từ đó mà có định kiến rằng con gái lại có phần ỷ lại, chơi game đôi khi không vì đam mê, sở thích mà chỉ để “thả thính”, tán gẫu mà thôi. Vậy bạn nghĩ sao về suy nghĩ này?

 

Con gái chơi game cũng cứ phải đẹp

Không thể phủ nhận rằng phần nhiều các nữ game thủ đều có ngoại hình khá ưa nhìn, đặc biệt là với diện mạo được đăng tải trên các trang tin, trang báo game hay trang mạng xã hội cá nhân. Và trong lòng các anh em game thủ có lẽ cũng đều đồng tình: “Đã là con gái thì chơi game có giỏi hay kém thì chả quan trọng, chủ yếu là phải xinh! Đã xinh thì muốn làm gì cũng được”. Các anh ạ, thế cứ đã muốn phải xinh, phải đáng yêu như vậy thì sao còn đòi hỏi chị em phải chơi game thật, chơi game giỏi và không ỷ lại?


(Ảnh minh họa)


Không chỉ đẹp bên ngoài, các cô gái thường đầu tư và chau chuốt cho nhân vật game của mình thật long lanh, rực rỡ cộng thêm hình đại diện đậm chất “lừa tình” là xong đủ một set

 

“Thả thính” cứ như một thói quen thôi!

Khoe ảnh đại diện xinh xắn, những đường link Facebook ngập ảnh đẹp mê hồn ai nhìn vào cũng phải cảm thấy xao xuyến, những mỹ nhân ngày càng “mọc lên” không ít trong các tựa game online. Dù là trong đời sống thật hay game, các bạn nữ vẫn luôn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình, như thể là một thứ sức mạnh riêng của chị em phụ nữ. Đó là một loại sức mạnh mà các bạn nam khó có thể cưỡng lại.


Nếu mỹ nhân xuất hiện, có bao nhiêu anh “xếp hàng” xin được làm thân, kết duyên thậm chí chủ động giúp chơi game tận tình mà chưa cần chị em phải nhờ vả?

 

Khi đi săn boss hay đánh quái thì các game thủ nữ mặc nhiên được nam giới giúp đỡ rất nhiều, có khi chẳng phải đánh mà cũng được tặng đồ tốt để xài. Mà đôi lúc, chưa kịp mở miệng ra xin đồ, nhờ kéo level, kéo phụ bản… mà nhiều anh đã muốn thể hiện “sĩ diện ta đây”, thậm chí bỏ cả anh em để “lấy le” với mỹ nhân thì chị em cũng chẳng biết từ chối như thế nào. Vậy đấy! Các anh em không đáp ứng thì lấy đâu ra quyền cho các chị em đòi hỏi? Không có chúng tôi “lượn ra lượn vào” thì lại kêu game dạo này buồn!

 

Các anh chơi game vì đam mê PK, chị em chơi game để giải trí

Nhiều game thủ nữ không quá coi trọng các hoạt động phụ bản, PK, lên đồ hay “cày cuốc”, mà thường quan tâm tới hình ảnh của mình trong game và các tính năng về thời trang, thú cưỡi, pet… Với bản tính điệu đà của nữ giới, những cô gái này luôn muốn ghi lại dấu ấn cá nhân trong cộng đồng game thủ - một xã hội thu nhỏ mà mình tham gia. Khoác trên người những bộ cánh lung linh, “tone sur tone” các cô nàng này luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.


Dù là ngoài đời thực hay trong game thì quy luật bất thành văn với các chị em phụ nữ đó là: đi “có hội có phường” luôn làm cả nhóm đẹp và thu hút hơn nhiều!


Nhóm càng đông thì các cô gái sẽ càng “nổi bần bật”

 

Và đương nhiên, các cô gái này sẽ đặt ra những tiêu chí chọn lựa game thường là: đồ họa phải đẹp, hệ thống thời trang, thú cưỡi, pet phải đa dạng, phát triển hệ thống kết hôn, nhiều tính năng cộng đồng, nhiều hoạt động, sự kiện bên lề, chứ không thiên về tựa game quá hardcore, quá chiến thuật khó chơi. Cũng đơn giản, đó chỉ là sở thích thôi, các anh chơi game vì đam mê PK “chặt chém”, chị em chơi game để giải trí, kết bạn. Chúng tôi không quan tâm khi bị chê trách là không phải game thủ đúng nghĩa, học đòi chơi game.


Để đáp ứng được cả nhu cầu của các chị em - lớp game thủ ngày càng đông trên thị trường, nhiều tựa game mới đã tập trung phát triển thêm những tính năng cộng đồng, thời trang… song song với các hoạt động chính

 

 

Tạm kết

Phần lớn các thể loại game sinh ra đã thiên vị hơn cho nam giới rồi, thế nên nếu các bạn nhìn thấy một cô gái chơi game, dù là giỏi hay kém, dù là chơi vì đam mê, hay tò mò, hay chỉ để tán phét thì cũng đừng chần chừ mà hãy cổ vũ, khuyến khích họ ngay lập tức. Cũng không thể phủ nhận có một nhóm game thủ chỉ chọn chơi lớp nhân vật nam, cách chơi và nói chuyện không khác gì nam giới, để họ có thể thể hiện tài năng mà không cần nhờ vả tới ai. Những người như vậy thì việc giữ vị trí cao trong bang hội, server là điều không hề lạ lẫm.


Fantasy Land (tên Hàn Quốc: Transire: Continent of Chaos) đã ra mắt tại Hàn trong năm 2016 vừa qua và thu hút lượng nữ gamer tham gia vô cùng đông đảo, trở thành một trong những game mobile hay nhất trong năm 2016

 

Trong tháng 2 này, Fantasy Land – Lục Địa Huyền Bí – tựa game chuẩn Hàn Quốc sẽ chính thức “tới tay” game thủ Việt. Đây cũng là tín hiệu đang mừng cho các chị em gamer đang tìm kiếm một tựa game để khẳng định bản thân, thể hiện cái tôi, màu sắc riêng của chính mình. Hi vọng rằng, trong thời gian tới, chúng ta sẽ ngày càng đón nhận thêm nhiều gương mặt nữ mới với nhiều thành công hơn nữa. Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi thêm thông tin về game tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/lucdiahuyenbi/

Đăng ký nhận tin ra game tại ĐÂY

Viết bình luận