KHÔNG CHO CHƠI NHƯNG CÁC ÔNG ẤY LẠI CHO 1 DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI MỞ THOẢI MÁI ĐẤY. XEM TIN NÀY SẼ RÕ (tin tren baomoi.com):
WoW I-Cafe, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, bao gồm nhiều phòng máy PC zone, PlayStation, dịch vụ ăn uống và cả nơi kinh doanh thời trang.
Sáng 14/8, WoW I-Cafe chính thức đi vào hoạt động với cơ ngơi gồm 7 tầng nằm trên đường Đại Cồ Việt, Hà Nội. Không gian của tổ hợp này có thiết kế khá lạ mắt với nhiều màu sắc khác nhau ở mỗi tầng. Trung tâm được trang bị 126 máy tính cấu hình cao (màn hình 22 inch, chip xử lý Core i5, ổ cứng 500 GB, card Nvidia GT - S250T) và sở hữu hệ thống phòng máy PS3 hiện đại. Ngoài ra, WoW I-Cafe còn có một khu vực VIP zone dành cho những game thủ muốn có không gian riêng.
Khu phục vụ cafe giải khát của trung tâm được đặt ở tầng trệt, nhằm mục đích phục vụ ăn nhanh (fastfood) và đồ uống. Đặc biệt, WoW I-Cafe dành riêng một khu vực rộng chừng 20 m2 trên tầng 2 để trưng bày và bán linh kiện PC như chuột, bàn phím, bàn di chuột... Các sản phẩm chia thành 2 nhóm: dành cho game thủ chuyên nghiệp và tập trung vào tính thời trang. Bên cạnh đó, khu vực này dự kiến còn bày bán cả quần áo, phụ kiện thời trang được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Một cải tiến khác của WoW I-Cafe là hệ thống thanh toán bằng thẻ, bao gồm trả trước và trả sau. Thẻ trả sau áp dụng cho khách hàng không phải hội viên và được cấp khi bắt đầu sử dụng máy tính. Hệ thống sẽ lưu lại các dữ kiện trong quá trính khách hàng dùng dịch vụ như thời gian chơi, đồ ăn uống... Sau đó khách hàng thanh toán tiền tại quầy và trả lại thẻ cho thu ngân.
Trường hợp khách hàng muốn thanh toán bằng thẻ trả trước, họ phải đóng một khoản tiền cọc cho WoW I-Cafe. Loại thẻ này có khả năng thanh toán các hóa đơn tại phòng máy PC và nơi ăn uống trên toàn hệ thống. Thẻ trả trước có 4 loại: xanh, bạc, vàng, bạch kim tương ứng với các mệnh giá 100, 300, 500 nghìn và 1 triệu đồng.
Dự kiến, giá cho 1 giờ chơi game trên PC là 7.000 đồng và 20.000 đồng trên máy PlayStation.
Bài và ảnh: Việt Hải
-------------
KẾT LUẬN: NHÀ NƯỚC TA, CÁI GÌ KHÔNG QUẢN ĐƯỢC LÀ CẮT CẮT VÀ CẮT, THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI DÂN CHỨ CÓ PHẢI CỦA MẤY ỔNG ĐÂU. DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH MÀ.