X-Men: Phượng hoàng Bóng tối gặp khó ngay tuần ra mắt

Gạo 25/05/2019 10:57

MỤC LỤC [Hiện]

Tuần 7/6, khán giả cùng lúc đón nhận hai bộ phim lớn là The Secret Life of Pets 2 và X-Men: Dark Phoenix. Dựa trên lượng bán vé sớm, giới quan sát dự đoán tác phẩm hoạt hình của hãng Universal dự kiến thu khoảng 65 triệu USD nội địa sau ba ngày đầu trình chiếu.

Trong khi đó, tác phẩm X-Men cuối cùng do Fox sản xuất trước khi hãng bị sáp nhập vào Disney đang tỏ ra đuối sức hơn. Mức dự đoán dành cho bộ phim sau ba ngày ra quân tại Bắc Mỹ hiện chỉ là khoảng 50 triệu USD.

Trên thực tế, cả hai con số dự đoán kể trên đều thấp hơn các tập phim trước của mỗi thương hiệu. Mùa hè 2016, The Secret Life of Pets từng mở màn ở mức 104,3 triệu USD nội địa. Sau đó, bộ phim có sức trụ rạp rất tốt, và đạt tổng doanh thu toàn cầu lên tới 875 triệu USD.

Tuy có thể không gây sốt bằng phần đầu, nhưng The Secret Life of Pets 2 sẽ vẫn là thế lực phòng vé đáng kể vào đầu tháng 6 tới. Ảnh: Universal.

Thành công ấy khiến Universal lập tức đặt hàng xưởng Illumination thực hiện tiếp phần hai cho bộ phim hoạt hình. Thay đổi lớn nhất giữa hai tập phim nằm ở vị trí lồng tiếng cho nhân vật chính chó Max. Sau bê bối tình dục, Louis C.K. buộc phải nhường lại vị trí cho Patton Oswalt.

Trong The Secret Life of Pets 2, cô chủ Katie của Max đã kết hôn và sớm có con. Cậu dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mới khi cả gia đình họ cùng trải qua kỳ nghỉ ở vùng đồng quê.

Hầu hết dàn diễn viên lồng tiếng cũ như Kevin Hart, Lake Bell, Jenny Slate đều trở lại. Ngoài ra, dự án còn bổ sung thêm nhiều cái tên đáng chú ý khác như Tiffany Haddish hay Harrison Ford.

Trailer cuối cùng bộ phim 'X-Men: Phượng hoàng Bóng tối' Bộ phim "X-Men" cuối cùng do Fox sản xuất, ra rạp vào đầu tháng 6/2019.

Về phía X-Men, tập phim gần nhất X-Men: Apocalypse từng thu 65 triệu USDnội địa trong ba ngày đầu ra rạp khi trình chiếu đúng vào Kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ trận vong tại Mỹ hồi 2016. Tuy nhiên, sức trụ rạp của bom tấn không tốt do nhiều ý kiến trái chiều về mặt nội dung từ cả khán giả lẫn báo chí.

Dark Phoenix tới đây có nội dung tập trung vào nhân vật Jean Grey (Sophie Turner) khi cô khám phá ra nguồn năng lượng Phượng hoàng Tối tồn tại trong cơ thể mình. Sự tồn vong của các dị nhân và toàn bộ nhân loại bị đe dọa nghiêm trọng khi có kẻ muốn lợi dụng Grey cho những mưu đồ đen tối.

Dark Phoenix là phim X-Men do Fox sản xuất trước khi hãng bị sáp nhập vào Disney. Ảnh: Fox / Disney.

Trước khi về tay Disney, Fox đã hoàn thành X-Men: Dark Phoenix, và đây hiện được coi là tập phim khép lại gần 20 năm thương hiệu kể từ tập X-Men (2000) của hãng. Hiện họ còn một dự án dang dở là The New Mutants, nhưng phim còn chưa quay lại nhiều cảnh. Disney không hủy lịch bộ phim mà vẫn dự kiến phát hành thành phẩm vào năm 2020 như mới công bố.

Thời gian qua, Marvel Studios tiết lộ họ đã có những ý tưởng ban đầu về việc cho các X-Men xuất hiện ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), nhưng chuyện đó sẽ cần phải mất một vài năm mới được thể hiện trên màn ảnh.

Đa số tờ báo quốc tế dự đoán về cuộc “thay máu” dành cho X-Men trong thời gian tới, và Dark Phoenix rất dễ là lần cuối khán giả được thấy các ngôi sao James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence hay Nicholas Hoult đồng hành cùng thương hiệu.

Tại Việt Nam, cả The Secret Life of Pets 2 và X-Men: Dark Phoenix đều khởi chiếu từ 7/6.

Viết bình luận