Vẻ đẹp trưởng thành mặn mà của "Cô dâu 8 tuổi" Anandi sau 11 năm

Oda 16/08/2019 09:43

MỤC LỤC [Hiện]

Phim truyền hình dài tập "Cô dâu 8 tuổi" từng rất thân thuộc với khán giả các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nội dung phim xoay quanh Anandi - một trong những nạn nhân của nạn tảo hôn ở nhiều vùng quê nghèo Ấn Độ.

Vào vai Anandi lúc 8 tuổi là diễn viên nhí Avika Gor. Cô bé nhận vai lúc 11 tuổi, đích danh nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" mà không cần qua casting. Xuyên suốt hơn 500 tập phim đầu, Anandi chiếm được tình cảm của nhiều khán giả.

Avika Gor sinh năm 1997 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Thành công của "Cô dâu 8 tuổi", phát hành năm 2008, giúp Avika nhận được giải thưởng "Diễn viên nhí xuất sắc".

Sau 11 năm, cô bé Anandi với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn ngày nào giờ đã là thiếu nữ.

Avika Gor mang nét đẹp điển hình của người Ấn với làn da nâu khỏe khoắn, mắt sâu, đen, đường chân mày đậm, sống mũi cao, khuôn miệng đầy đặn.

Bước ra từ sự thành công của "Cô dâu 8 tuổi", Avika nhanh chóng tỏa sáng thành ngôi sao hạng A của Bollywood.

Bên cạnh diễn xuất, Avika còn có khả năng ca hát và nhảy. Cô gái 22 tuổi nhiều lần chia sẻ trên truyền hình muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Trang cá nhân của nữ diễn viên hiện có hơn 700 nghìn người theo dõi.

Sức hút của Avika nằm ở sự trẻ trung, năng động đúng với lứa tuổi. Nhiều khán giả ủng hộ Avika Gor đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ.

Phong cách đời thường của nữ diễn viên thường kín đáo nhưng vẫn đầy sức hút. 

Chuyện tình của Avika Gor và nam diễn viên Manish Raisinghan cũng nhận được nhiều chú ý. 

Avika Gor - Manish Raisinghan thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện. Cả hai cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh của nhau trên trang cá nhân.

 

(Theo Quỳnh Anh - IOne)

Viết bình luận