Tiên hắc ám 2 của Angelina Jolie ra mắt với kết quả nhạt nhòa

Oda 23/10/2019 10:42

MỤC LỤC [Hiện]

Có mặt tại 3.790 rạp Bắc Mỹ từ 18/10, tác phẩm mới nhất của minh tinh Angelina Jolie thu ước tính 36 triệu USD nội địa sau ba ngày cuối tuần qua. Tuy chiếm ngôi quán quân và vượt qua hai đối thủ Joker cùng Zombieland: Double Tap, nhưng đây lại là màn ra mắt gây thất vọng đối với Disney.

Maleficent: Mistress of Evil có thành tích mở màn tụt quá xa so với phần trước: 69 triệu USD sau ba ngày hồi 2014. Thậm chí, con số còn thấp hơn cả “bom xịt” Dumbo. Hồi tháng 3, bộ phim về chú voi biết bay từng thu 46 triệu USD nội địa sau ba ngày.

Maleficent: Mistress of Evil còn gặt hái ước tính 117 triệu USD nữa từ 56 thị trường quốc tế, cho tổng doanh thu công chiếu toàn cầu ở mức 153 triệu USD.

Trung Quốc dẫn đầu khi đóng góp 22,4 triệu USD. Song, tại nhiều quốc gia châu Âu, Maleficent 2 vẫn chịu thua Joker dù bộ phim của Warner Bros. đã bước sang tuần trình chiếu thứ ba.

Dấu hiệu xấu chưa dừng lại ở đó. Tại Nhật Bản, thị trường quốc tế mang về doanh thu cao nhất cho phần trước (63,3 triệu USD), Mistress of Evil chỉ đạt mở màn 3,2 triệu USD - tức chưa bằng một nửa mức ra quân 6,8 triệu USD cách đây 5 năm. Nguyên nhân thêm một lần nữa đến từ Joker.

Khán giả đại chúng tỏ ra hài lòng với tác phẩm của đạo diễn Joachim Rønning. Theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, Maleficent: Mistress of Evil được người xem chấm điểm A. Tuy vậy, phim lại bị giới phê bình lạnh nhạt khi chỉ 41% đánh giá từ báo giới là tích cực.

Joker tiếp tục chứng tỏ sức trụ rạp dẻo dai. Tác phẩm của Joaquin Phoenix thu 29,2 triệu USD (chỉ giảm 47% so với tuần trước) từ 4.090 rạp Bắc Mỹ, đưa tổng thu nội địa lên 247,2 triệu USD. Có thêm 77 triệu USD từ các thị trường quốc tế (giảm 37% so với tuần trước), doanh thu quốc tế vọt lên mức 490,3 triệu USD.

Như vậy, chỉ sau chưa tròn ba tuần lễ, bộ phim của dạo diễn Todd Phillips đã gặt hái hơn 737,5 triệu USD toàn cầu, qua đó vượt qua IT (700 triệu USD; xếp hạng R) và Captain America: The Winter Soldier (714 triệu USD, cùng chuyển thể từ truyện tranh).

Giới quan sát nhận định Joker hiện có khả năng trở thành phim bị gắn nhãn R đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Kỷ lục hiện thuộc về Deadpool 2 với 785 triệu USD. Những gì bộ phim của Warner Bros. làm được thực sự kỳ diệu bởi tác phẩm còn không được trình chiếu tại Trung Quốc.

 

(Theo Quang Chúc - zing.vn)

Viết bình luận