Những điều cần biết về phim kinh dị "The Nun" và ác quỷ ma sơ Valak

Gà Rù 20/08/2018 10:51

MỤC LỤC [Hiện]

Thu hút sự chú ý trong phần 2 của The conjuring và Annabelle: The Creation, Valak là một trong những ác quỷ đáng chú ý trong loạt phim kinh dị của James Wan. The Nun là tác phẩm thứ 5 thuộc Vũ trụ điện ảnh kinh dị sau The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và Annabelle: Creation (2017). Bốn bộ phim trước đó đã giúp hãng Warner Bros. và New Line Cinema thu hơn 1,2 tỷ USD.

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Corin Hardy, 43 tuổi - người từng gây tiếng vang với tác phẩm kinh dị The Hallow (2015). Nhà sản xuất của phim là người đứng sau thương hiệu The Conjuring - James Wan. Anh cũng là một trong hai tác giả kịch bản của The Nun cùng với nhà biên kịch đình đám Gary Dauberman (series Annabelle, IT).

The Nun lấy bối cảnh năm 1952 tại một tu viện ở Romania, có nội dung xảy ra trước những sự kiện diễn ra trong The Conjuring và Annabelle. Sau cái chết kỳ dị và bí ẩn của một nữ tu trẻ ở tu viện, tòa thánh Vatican cử một nữ tu (Taissa Farmiga đóng) và thầy tu có quá khứ đau khổ (Demián Bichir đóng) đến điều tra. Tại đây, họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài ma sơ Valak (Bonnie Aarons đóng).

Valak lần đầu xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016) đã tạo nên nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng. Nhân vật này trở thành một trong những hiện tượng kinh dị đình đám nhất năm 2016. Tạo hình nữ ma sơ ác quỷ gây bão trên mạng xã hội khi được sử dụng làm hình ảnh châm biếm. Các phiên bản cosplay và sản phẩm ăn theo nhân vật đình đám này cũng ngập tràn trên Internet.

Bộ phim The Conjuring 2 lập kỷ lục là phần phim có doanh thu cao nhất trong cả loạt phim với hơn 320 triệu USD. Từ thành công đó, hãng New Line Cinema quyết định “bật đèn xanh” cho dự án The Nun. Trong trailer mới, Valak chỉ xuất hiện hai lần, một là trong bức ảnh qua lời kể của nữ tu trẻ và hai là hiện ra chớp nhoáng, vồ lấy nhân vật chính.

Tác phẩm có sự tham gia của tài tử từng nhận đề cử Oscar Demián Bichir, nữ diễn viên American Horror Story - Taissa Farmiga và sự trở lại của Bonnie Aarons, người thủ vai Valak trong các phần trước. Trong dàn diễn viên của The Nun, người đáng chú ý là tài năng trẻ Taissa Farmiga. Điều thú vị là chị gái cô, Vera Farmiga là người sắm vai nữ chính của hai tập phim The Conjuring trước.

Nhà sản xuất James Wan từng giải thích rằng nhân vật ma sơ được lấy cảm hứng từ một thực thể ma quỷ mà nhà ngoại cảm Lorraine Warren từng phải đối mặt trong nhà của mình. Bà miêu tả thực thể đó rằng: "Nó trùm đầu lại bằng miếng vải và bao bọc bởi một cơn lốc xoáy xung quanh người". Theo đó, hình dạng thật sự của hồn ma ám theo Lorraine không được miêu tả chính xác bằng hình ảnh mà chỉ dựa theo linh cảm của bà.

Trong đoạn TVspot mới nhất kéo dài 30 giây, khán giả được chứng kiến cảnh linh mục Burke bị đẩy rơi xuống chiếc quan tài được chôn sâu gần 2m. Khi nắp quan tài dần khép lại, anh gào thét trong vô vọng. Những giây phút cuối cùng của teaser khiến khán giả hoảng sợ khi đôi bàn tay lạnh lẽo của ác quỷ Valak bóp chặt khuôn mặt người đàn ông. Hình ảnh ghê rợn của Valak hiện lên khép lại đoạn teaser.

Biên kịch của The Nun, Gary Dauberman cho biết: "Tôi và James Wan muốn tạo ra một bộ phim đáng sợ theo một cách đặc biệt. Chúng tôi cho thêm vào chút hương vị phiêu lưu hành động thay vì làm lại mô-tuýp kinh điển là ai đó dọn đến một căn nhà và bị ma ám". Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 7/9 tới và hứa hẹn trở thành cú hích phòng vé vào cuối mùa phim hè năm nay của hãng Warner Bros..


(theo zing)

Viết bình luận