Bạn có biết, 9 nhân vật được yêu thích này từng suýt chết lãng xẹt trong kịch bản gốc

Gà Rù 18/09/2018 10:27

MỤC LỤC [Hiện]

1. Đặc vụ SHIELD Phil Coulson – The Avengers (2012)


Trong The Avengers, Phil Coulson đã bị Loki giết. Đạo diễn Joss Whedon ban đầu còn dự định cho đặc vụ đáng mến này chết thật. Nhưng loạt phim truyền hình của Marvel – Agents of SHIELD đã hồi sinh nhân vật của Clark Gregg để ông tiếp tục dẫn đầu tổ chức. Dù “vũ trụ truyền hình” và “vũ trụ điện ảnh” của Marvel chưa chính thức liên kết với nhau, đây cũng là một điều đáng mừng dành cho fan.


Trong MCU, sau The Avengers, Phil Coulson vẫn chưa tái xuất. Ông sẽ xuất hiện trong bom tấn Captain Marvel ra mắt tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, phim có bối cảnh thập niên 90, rất lâu trước các sự kiện trong The Avengers. Lúc này, cả Phil Coulson và Nick Fury (Samuel L. Jackson) đều là những đặc vụ mới chân ướt chân ráo bước vào nghề.

2. Han Solo – Star Wars: Return of the Jedi (1983)


Cùng với Luke Skywalker và Công chúa Leia, Han Solo đã tạo nên bộ ba bất diệt trong lòng các fan cuồng Star Wars. Khi thực hiện tập cuối cho bộ trilogy gốc năm 1983, nhà biên kịch Lawrence Kasdan đã nghĩ rằng, kịch tính sẽ dâng cao nếu kết liễu Han Solo trên màn ảnh. Đạo diễn, cha đẻ của thương hiệu – George Lucas đã ngay lập tức bác bỏ ý định vì biết chắc rằng… doanh số đồ chơi Star Wars sẽ giảm đáng kể nếu điều này xảy ra.


Cuối cùng thì Han Solo cũng có một cái kết trọn vẹn khi trở lại trong tập The Force Awakens (2015). Nhân vật này đầu năm nay cũng ra mắt phần phim “solo”, với Alden Ehrenreich kế thừa vai diễn của Harrison Ford. Đáng tiếc là bộ phim trở thành “bom xịt”, đánh dấu thất bại đầu tiên của loạt phim Star Wars.

3. Matt Hooper – Jaws (1975)


Trong cuốn tiểu thuyết gốc, Matt Hooper đã chui vào lồng để nhử cá mập, nhưng cuối cùng bị làm thịt gọn ghẽ. Khi lên phim, nhân vật của Richard Dreyfuss đã về nhà với chăn ấm nệm êm sau hành trình sinh tử giữa đại dương.

4. Poe Dameron trong Star Wars: The Force Awakens (2015)


Đâu chỉ có Han Solo, “đàn cháu” Poe Dameron cũng suýt bỏ mạng vị quyết định ban đầu của biên kịch. Nam diễn viên thủ vai là Oscar Isaac rất thất vọng với sứ mệnh ngắn ngủi của Poe nên đã thuyết phục đạo diễn J.J. Abrams “bảo toàn tính mạng” cho anh.


Kết quả là chàng phi công tài ba trở thành một trong các nhân vật quan trọng nhất của bộ ba phim mới, cùng với Rey (Daisy Ridley) và Finn (John Boyega). Anh sẽ trở lại trong phần cuối ra mắt năm 2019.

5. Ian Malcolm - Jurassic Park (1993)


Tiến sĩ Ian Malcolm, nhân vật phụ nổi tiếng của loạt phim Jurassic Park, thật ra đã chết ở cuối tập đầu tiên trong tiểu thuyết gốc. Song, màn trình diễn quá ấn tượng của Jeff Goldblum đã khiến tác giả Michael Crichton quyết định cho anh được phẫu thuật và cứu sống ở Costa Rica. Đó là lý do Malcolm tiếp tục xuất hiện với vai trò lớn hơn trong phần hai.

6. Tiến sĩ Will Rodman – Rise of the Planet of the Apes (2011)


Diễn viên James Franco thậm chí đã quay xong cảnh nhân vật của anh – Tiến sĩ Will Rodman chết trong vòng tay của chú khỉ Caesar. Thay đổi trong kịch bản đã không mang cảnh quay này lên phim.


Nhưng hóa ra, điều này cũng không giúp cái kết cho câu chuyện của Will và Caesar đỡ buồn hơn chút nào. James Franco không trở lại trong phần tiếp theo, và nhân vật của anh cũng biến mất không tung tích. Khi Caesar trở lại ngôi nhà cũ, mọi thứ đã hoang phế, khán giả cũng tự hiểu rằng Will đã chết trong trận đại dịch và biến loạn.

7. Xander Cage – xXx: State of the Union (2005)


Khi ngôi sao chính Vin Diesel quyết định không trở lại cho phần tiếp theo của xXx, nhà sản xuất lập tức thế rapper/diễn viên Ice Cube vào vai của anh. Họ thậm chí còn ra mắt một DVD có tên The Death of Xander Cage, trong đó diễn viên bắt chước tạo hình Vin Diesel đã chết hết sức hoành tráng. Mỉa may thay, Vin Diesel đã tái xuất đầu năm 2017 với phần ba mang tựa đề “đập chan chát” vào cái DVD kia – Return of Xander Cage.

8. Happy Hogan – Iron Man 3 (2013)


Happy Hogan, trợ lý béo tốt vui tính của Iron Man, do chính đạo diễn Jon Favreau thủ vai, đã bị “gạch tên” trong phân cảnh ẩu đả tại Rạp hát Trung Hoa ở phần ba. Tuy nhiên, kịch bản cuối cùng đã cứu sống ông. Happy Hogan được dự đoán sẽ trở lại trong Avengers 4, rất có thể ông sẽ làm người chứng giám cho hôn lễ của Iron Man và Pepper Potts.

9. Ellen Ripley – Alien (1979)


Khó có thể tin là nhân vật “đả nữ” lừng danh của điện ảnh thế giới suýt bỏ mạng trong phần đầu tiên của loạt phim Quái Vật Không Gian. Nhưng đúng theo kịch bản ban đầu, cô sẽ bị quái vật cắn chết ở đoạn cuối.


Bạn còn nhớ khoảnh khắc Ripley tưởng mình đã an toàn và quái vật bất ngờ xuất hiện? Đó chính là khoảnh khắc quyết định số phận của cô, mà biên kịch thì muốn bộ phim kết thúc thật kinh hoàng. Cũng theo ý tưởng này, quái vật sau khi giết Ripley sẽ giả giọng cô trong bộ lưu chuyến bay. Rất may là Ellen Ripley của chúng ta đã hạ quái vật trong gang tấc và nhờ đó, có cơ hội trở lại mạnh mẽ trong phần hai.

(theo 123phim)

Viết bình luận