10 sao Hollywood tuy nổi tiếng nhưng vẫn bị đuổi ngay tại phim trường

Oda 09/10/2018 10:20

MỤC LỤC [Hiện]

Ngay từ đầu, Natalie Portman đã được "phê duyệt" cho vai diễn trong phim "Romeo và Juliet" - đóng cùng Leonardo DiCaprio. Thế nhưng, sau khi bộ phim bắt đầu khởi quay, ê kip làm phim mới nhận ra rằng, gương mặt thời đó của Natalie khá trẻ và ngoại hình của cô nhỏ nhắn như một bé gái, không phù hợp với một số cảnh quay trong phim. Cuối cùng, Claire Danes đã trở thành người thay thế Natalie Portman đảm nhận vai diễn đó.

Một trong những vai diễn chính trong bộ phim "Gravity" đã được trao cho Robert Downey Jr. nhưng vài ngày sau khi bộ phim bắt đầu khởi quay, đạo diễn cho rằng anh không phù hợp với vai diễn. Theo lời của đạo diễn phim - Alfonso Cuaron, "Robert có tài năng phi thường nhưng khía cạnh công nghệ của bộ phim chính là trở ngại lớn cho cách diễn của anh ấy". Vì thế, George Clooney đã được lựa chọn thay thế cho Robert Downey Jr.

Megan Fox bị mất vai trong phim "Transformers: Dark of the Moon" ngay sau khi cô trả lời cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên tạp chí Wonderland. Nữ diễn viên từng mạnh mẽ công kích Michael Bay rằng, "Ông ấy là đạo diễn điên rồ. Trên phim trường ông ấy giống như Hitler, độc tài và luôn chỉ làm theo ý mình". Sau đó, cô đào nóng bỏng ngay lập tức bị thay thế bởi siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley.

Nicole Kidman đã trải qua 18 ngày diễn xuất trong "Panic Room" và cuối cùng nữ diễn viên đã phải "bỏ cuộc" giữa chừng vì biến chứng của việc từng bị chấn thương đầu gối mà cô phải chịu hồi còn tham gia phim "Moulin Rougel". Cuối cùng, vai diễn này đã được nhường lại cho Jodie Foster.

Ryan Gosling cho hay, anh đã bị tuột mất vai diễn của dự án phim "The Lovely Bones" năm 2009 với lý do quá mập so với nhân vật của anh. Đó là hậu quả của việc trao đổi không kỹ giữa anh và đạo diễn Peter Jackson khi kịch bản đã hoàn thành. Cuối cùng, vai diễn này được thay thế bởi Mark Wahlberg.

Người đầu tiên được đạo diễn Spike Jonze giao vai Samantha trong phim "Her" là nữ diễn viên Samantha Morton nhưng đến khi biên tập những cảnh quay đầu tiên thì anh lại không cảm thấy được cái chất Samantha mình đã mường tượng nên quyết định thay Samantha Morton bằng Scarlett Johannson.

Trong quá trình quay phim "Aliens", đạo diễn James Cameron đã quyết định "đuổi" James Remar và thay vào đó là mời Michael Biehn diễn xuất vì lý do "có những sự khác biệt không thể hòa hợp trong quá trình làm việc chung". Thế nhưng, nhiều năm sau, bản thân James Remar tiết lộ rằng, vào thời điểm đó, anh đã bị bắt giữ vì tội danh tàng trữ ma túy và điều này buộc đạo diễn phải tìm người khác thay thế.

James Purefoy đã bị sa thải khỏi bộ phim "V for Vendetta" với lý do anh có quá nhiều sự khác biệt với nhà sản xuất. Vì bị sa thải 6 tuần khi "V for Vendetta" đang quay nên vẫn có những cảnh của James Purefoy trong phim. Nhưng giọng nói của nhân vật được lồng tiếng của… "người thay thế" là Hugo Weaving.

4 ngày sau khi khởi quay bộ phim "The Lord of the Rings", đạo diễn Peter Jackson đã nhận ra rằng Stuart Townsend quá trẻ so với nhân vật trong phim. Vì lẽ đó mà Stuart đã bị buộc phải nhường vai diễn đó cho Viggo Mortensen

Ban đầu, vai diễn chính trong bộ phim "Knocked Up" đã được trao cho Anne Hathaway, nhưng sau khi bộ phim bắt đầu khởi quay, nữ diễn viên nhận thấy vai diễn của cô có liên quan đến cảnh sinh đẻ và cô quyết định dừng diễn xuất trong phim. Cuối cùng, vai diễn đã thuộc về Katherine Heigl.

Viết bình luận