Chính phủ Bỉ khởi tố hình sự với EA vì bom tấn FIFA, một án tù rất có thể sẽ được thực thi

Gà Béo 12/09/2018 09:27

MỤC LỤC [Hiện]

Ủy ban “chống các loại tội phạm cờ bạc Bỉ” đã tuyên bố rằng các lootbox có trong FIFA 18, Overwatch và CS:GO đã vi phạm Luật cờ bạc của nước này và yêu cầu các nhà phát hành những tựa game trên gỡ chúng ra khỏi sản phẩm của mình trong vòng 8 tuần.


Trong khi 2K Games, Blizzard và Valve đã thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ luật cờ bạc của Bỉ, EA đã từ chối vì cho rằng các lootbox của mình không hề vi phạm luật và chúng không nên bị gỡ ra khỏi sản phẩm của mình.


Hậu quả là EA hiện đang bị chính phủ Bỉ truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi cố ý tổ chức đánh bạc trá hình và không hợp tác với người thi hành công vụ. Những khung hình phạt đã được đưa ra trong đó nặng nhất vẫn là phạt tù đối với nhân viên sở tại của EA.


Theo công bố của tòa án Bỉ, EA đã nhận được trát hầu tòa và hồ sơ vụ án đã được chuyển đến văn phòng công tố viên tại Brussel, Bỉ.

Viết bình luận