Tường lớp học được học sinh biến thành tác phẩm đầy sắc màu và ý nghĩa nhân ngày 20/11

20/11/2019 11:10

Thời thanh xuân sẽ qua đi rất nhanh trong sự tiếc nuối nên đừng để mùa tri ân 20/11 này trôi qua trong nhạt nhòa, hãy làm những điều ý nghĩa để quãng đời học sinh thật sự tươi đẹp!

Một mùa Hiến chương nữa lại tới, các bạn học sinh khắp nơi đang háo hức chuẩn bị những món quà tinh thần ý nghĩa nhất gửi tới thầy cô giáo. Đặc biệt, quà 20/11 năm nay lại phải độc, chất, bất ngờ hơn những năm trước và dĩ nhiên những điều này không thể làm khó "IQ vô cực" của đám học trò ngày nay. Hội "nhất quỷ nhì ma" với sức sáng tạo không giới hạn luôn có ngàn lẻ một cách khiến thầy cô phải ngỡ ngàng mỗi mùa 20/11.

Những món quà không quá đắt tiền hay sang chảnh nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm, công sức của những cô cậu học trò. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi là thầy cô giáo cũng đã đủ ấm lòng hơn nhưng món qua vật chất khác.

Điển hình là mới đây, sau màn "update" từ báo tường giấy truyền thông lên “báo tường 3D”, học sinh lại tiếp tục hô biến những bức tường trong lớp học thành những tấm thiệp handmade "siêu to khổng lồ" để tri ân thầy cô nhân ngày kỷ niệm trọng đại này.

Một mùa 20/11 đầy màu sắc và sự sáng tạo. (Ảnh: Lê Lợi MEDIA)

Cô Hoàng Thị Châm - giáo viên môn Ngữ Văn đồng thời là Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân - Thanh Hoá) cho biết, năm nay nhà trường tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường và cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh các lớp cũng nằm trong chuỗi hoạt động ấy. "Hoạt động trang trí lớp học phát động đến từng chi đoàn nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường mà CLB Lê Lợi MEDIA là đơn vị hỗ trợ truyền thông. Khi phát động hoạt động này, thầy cô muốn các bạn học sinh được thỏa sức thể hiện sự sáng tạo và năng khiếu của mình, qua đó gửi gắm cái nhìn cũng như tình cảm của các em với mái trường, thầy cô, bạn bè.", cô Châm chia sẻ.

Bất ngờ hơn cả chính là những bức vẽ này được hoàn thành chỉ trong vòng 1 tuần từ khâu lên ý tưởng cho đến hoàn thiện. Hầu như từ khâu thiết kế đến hoàn thiện đều do các bạn học sinh chủ động chuẩn bị, còn các thầy cô theo dõi trong quá trình thực hiện, chỗ nào chưa hợp lý sẽ góp ý.

Mỗi lớp một phong cách riêng nhưng đều gặp nhau ở điểm rất tài năng. (Ảnh: CLB Lê Lợi MEDIA)

Bên cạnh việc trang trí lớp, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn dựng hội trại và làm báo tường nữa. Cô Châm cho biết thêm: "Lâu nay dõi theo học sinh trong học tập, công tác đoàn mình đã thấy các em rất tự tin, năng động nhưng lần này ý tưởng quá sáng tạo khiến mình thực sự bất ngờ bởi tài năng của các em".

Đáng nhớ nhất với cô Châm vẫn là những sáng Chủ nhật cùng làm chương trình phát thanh học đường với đội ngũ các bạn MC đều là học sinh đội tuyển HSG. Hưởng ứng chuỗi kỷ niệm ngày thành lập trường, Lê Lợi MEDIA phát thanh đều đặn mà nội dung không trùng lặp, đảm bảo thông tin mới và chính xác nhất tới học sinh toàn trường.

Thử một lần "chơi lớn" để dân tình trầm trồ về tài năng của học trò nhé! (Ảnh: CLB Lê Lợi MEDIA)

Lựa chọn chọn một tác phẩm xuất sắc nhất thật sự không hề dễ dàng bởi mỗi lớp đều có ý tưởng riêng. Nhiều trường học không muốn học sinh vẽ lên tường nhưng thực tế nếu không cho học sinh thể hiện thì không thể biết họ tài năng và sáng tạo đến thế nào.

"Không có niềm tin tưởng thực sự làm sao các em dám thể hiện mình, nếu chúng ta khuyến khích đúng cách, hướng dẫn đúng cách thì học sinh sẽ thể hiện đúng cách. Nếu người thầy dẫn đường đúng thì học trò cũng sẽ đi đúng đường.", cô Châm bộc bạch.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một vài ý tưởng trang trí độc đáo được các bạn học sinh THPT Lê Lợi chia sẻ trên MXH và tranh thủ học tập để áp dụng cho lớp mình nhé!

Không ít người ghen tị với những tấm "thiệp tường" handmade chào mừng 20/11 cỡ đại thế này. (Ảnh: CLB Lê Lợi MEDIA)

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan:

>> Mừng 20/11 và sinh nhật sớm, thầy giáo lớp "người ta" chụp ảnh tone-sur-tone "bắt trend" không thua trò nào

>> Cô giáo lớp "người ta" cứ 20/11 là đóng cửa vì sợ học trò mất công tặng quà tốn kém

>> "Quote" cho ngày 20/11: Những điều chúng ta phải cảm ơn thầy cô suốt cuộc đời này

Viết bình luận