Tự hào 2 đại diện Việt Nam lọt Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới

20/06/2019 09:10

Tổ chức giáo dục QS vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới mới nhất. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam có 2 đại diện lọt Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới.

Hôm qua 19/6, Tổ chức giáo dục QS đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2020 (QS World University Rankings) cho 1.001 trường tốt nhất trên toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam góp mặt 2 đại diện là Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vị trí xếp hạng lần lượt của 2 trường đại học hàng đầu Việt Nam là đứng trong nhóm 701 - 750 và 801 - 1.000. Cũng với kết quả trên, Đại học Quốc gia TP HCM thuộc 66% các đại học tốt nhất thế giới.

Ảnh 1: Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới - We25.vn

Khuôn viên Đại học Quốc gia TP HCM.

Đứng đầu top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới là 3 cái tên: Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Harvard (đều của Mỹ). Rớt một bậc so với năm ngoái, Viện Công nghệ California (Mỹ) đứng vị trí thứ 5 (năm ngoái là thứ 4). Đại học Oxford (Anh) đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 4.

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ - ETH Zurich, Đại học Cambridge (Anh), University College London (Anh), Imperial College London (Anh) và Đại học Chicago (Mỹ) là những trường tiếp theo có mặt trong top 10. Tại châu Á, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Đại học Quốc gia Singapore đứng đầu và đứng thứ 11 thế giới. Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc xếp thứ 16.

QS World - Tổ chức giáo dục QS ra đời vào năm 2004. QS đưa ra 6 tiêu chí xếp hạng các trường đại học gồm danh tiếng học thuật (chiếm 40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỷ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%) và sinh viên quốc tế (5%).

Ảnh 2: Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới - We25.vn

Logo của QS World - Tổ chức giáo dục QS.

Để có cơ sở dữ liệu khách quan cho việc đánh giá Top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, QS World đã thực hiện phân tích hơn 93 triệu trích dẫn từ 13 triệu bài báo trên hệ thống Scopus, tiếp nhận phản hồi từ 1,5 triệu học giả và 240 ngàn khảo sát với các nhà tuyển dụng trên phạm vi toàn cầu. Từ đó, QS mới có thể xác định các trường đại học tốt nhất về chuyên môn, học thuật và chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực cho thị trường lao động. 

Theo Trí Thức Trẻ


Tham gia cuộc thi "Checkin-holic" tìm kiếm gương mặt đại sứ du lịch thương hiệu Check in Vietnam để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

✅ Gửi bài dự thi qua link: http://bit.ly/2I2aMTG 

✅ Gửi bài tới Group Check in Vietnam (www.fb.com/groups/vietnamlovers/)

Thông tin chi tiết cuộc thi truy cập tại https://we25.vn/checkin-holic/

"Checkin-holic, More summer, please!"

>> Đọc thêm: Đây là những trường đại học hàng đầu có mức học phí “dễ thở” nhất đối với sinh viên Việt Nam

Viết bình luận