Hai CLB V.League dính lỗi bạo lực khi giao hữu - VFF bị phạt nặng

16/07/2019 21:45

MỤC LỤC [Hiện]

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố mức án phạt lên tới 3.000 USD dành cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc có hành vi liên quan đến bạo lực trong 3 trận đấu giao hữu của các CLB Bình Dương và Sài Gòn trước khi bước vào mùa giải V.League 2019.

Cụ thể, theo quy định của AFC về tổ chức các trận cầu quốc tế, 3 trận giao hữu có dấu hiệu bạo lực là các cuộc đối đầu giữa Bình Dương gặp Terengganu (Malaysia) ngày 14/1, Bình Dương chạm trán Melaka United (Malaysia) ngày 12/1, Sài Gòn đối đầu Melaka United ngày 15/1.

Các trận đấu này đều nằm trong khuôn khổ giao hữu nhằm giúp các đội bóng V.League rà soát lực lượng để chuẩn bị bước vào mùa giải mới 2019.

CLB Bình Dương và Sài Gòn khiến VFF nhận án phạt 3.000 USD từ AFC. Ảnh: Quang Thịnh.

Mỗi trận đấu nêu trên đều khiến VFF chịu mức án phạt 1.000 USD. VFF phải nộp phạt tổng cộng 3.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông báo về quyết định xử phạt, đồng thời được khuyến cáo sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn trong trường hợp để lỗi vi phạm này tái diễn.

Trên sân Gò Đậu, hồi đầu tháng 1, Bình Dương lần lượt có tỷ số hòa 3-3 trước Melaka và thua 2-3 Terengganu. Trong khi đó, CLB Sài Gòn có chiến thắng 2-1 trước Melaka, nhưng phải nhận đến tổng cộng 5 thẻ vàng vì các pha phạm lỗi trên sân.

Hiện tại, V.League 2019 đã trải qua 16 vòng đấu. CLB Bình Dương tạm thời có 19 điểm sau 15 trận và đứng thứ 10, trong khi Sài Gòn có 20 điểm và giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Tuyển thủ U23 Việt Nam đá bóng vào mặt đối phương đang nằm sân Phút 88 trong trận thua 0-2 trước CLB TP.HCM tại vòng 15 V.League diễn ra tối 12/7, hậu vệ Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương) có pha đá bóng không hay vào mặt của Nguyễn Công Thành.

Viết bình luận