Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Hà Nội giảm mạnh, chỉ một trường tăng điểm chuẩn

16/06/2019 15:43

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Hà Nội giảm mạnh, trường giảm nhiều nhất 17 điểm. Chỉ có duy nhất trường THPT Xuân Khanh lấy điểm chuẩn cao hơn năm 2018.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020. Đúng như dự đoán, điểm chuẩn vào các trường năm nay đều giảm so với năm trước.

Trường THPT Chu Văn An tiếp tục lấy điểm đầu vào cao nhất với 48,75, đứng thứ 2 là trường THPT Yên Hòa với 46,5 điểm... So với năm 2018, điểm chuẩn các trường giảm lần lượt của 2 trường này là 2,75 và 2,5 điểm.

Top 10 trường lấy điểm cao nhất còn có THPT Phan Đình Phùng và Kim Liên (46,25), Việt Đức và Nguyễn Thị Minh Khai (45,5), Lê Quý Đôn - Hà Đông (45,25), Cầu Giấy (45), Nhân Chính (44,5), Lê Quý Đôn - Đống Đa (43,5)... Trường THPT Thăng Long luôn nằm trong top những trường lấy điểm cao nhất những năm trước thì năm nay đã không còn nằm trong top 10 do điểm chuẩn chỉ là 40 điểm, giảm tới 9 điểm so với năm ngoái.

Trong 112 trường THPT công lập của thành phố có 23 trường lấy trên 40 điểm, 54 trường lấy trên 30 và 35 lấy dưới 30 điểm. 3 trường có điểm đầu vào chỉ 16 là Đại Cường (Ứng Hòa), Mỹ Đức C (Mỹ Đức), Minh Quang (Ba Vì) và phải tuyển nguyện vọng bổ sung ở khu vực khác với cách tính điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2; Ngoại ngữ, Lịch sử hệ số 1 (điểm trung bình mỗi môn chưa đến 2,7).

Trong cùng khu vực tuyển sinh, điểm chuẩn cũng có sự chênh lệch đáng kể. Tại quận Hà Đông, trường THPT Lê Quý Đôn lấy 45,25, trong khi Trần Hưng Đạo chỉ lấy 31,5, chênh hơn 13 điểm.

Đáng chú ý, theo thống kê của báo Lao Động, trong số 111 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, chỉ duy nhất trường THPT Xuân Khanh lấy điểm chuẩn cao hơn năm 2018. Mức điểm chuẩn trường này năm 2019 là 37,5; năm 2018 (sau khi hạ điểm chuẩn) là 37 điểm.

Lý giải về điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm nay giảm so với năm trước, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm trước 1/3 tổng điểm xét tuyển là căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh trong 4 năm học ở bậc THCS, còn năm nay điểm xét tuyển là tổng điểm thi của 4 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Như vậy, cách tính điểm mới phần nào ảnh hưởng đến điểm chuẩn. Ngoài ra, mức điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và phổ điểm của từng trường.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 - 27/6, học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi. Ngày 18/6, Sở GD&ĐT bàn giao cho các phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường THPT bản ghi điểm các bài thi của thí sinh.

Từ ngày 18 - 20/6, học sinh nhận phiếu báo kế quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 20 - 22/6, học sinh xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Theo Laodong.vn


Tham gia cuộc thi "Checkin-holic" tìm kiếm gương mặt đại sứ du lịch thương hiệu Check in Vietnam để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

✅ Gửi bài dự thi qua link: http://bit.ly/2I2aMTG 

✅ Gửi bài tới Group Check in Vietnam (www.fb.com/groups/vietnamlovers/)

Thông tin chi tiết cuộc thi truy cập tại https://we25.vn/checkin-holic/

"Checkin-holic, More summer, please!"

>> Đọc thêm: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hà Nội: Trường Ams cao nhất với 42,05 điểm

Viết bình luận