Cao điểm phòng chống Covid-19: Trường đại học đầu tiên thông báo ngày 14/8 kết thúc năm học

01/04/2020 16:48

Trong cao điểm phòng chống Covid-19 của ngành giáo dục đã ghi nhận trường ĐH đầu tiên cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung và dự kiến kết thúc năm học 2019 - 2020 vào ngày 14/8.

(Ảnh minh họa: Zing.vn)

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, các trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước đã tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung tại trường để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Chiều qua 31/3, trường Đại học Ngoại thương đã chính thức ra thông báo về kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo đến ngày 3/5/2020.

Theo thông báo mới nhất của nhà trường, sinh viên, học viên tại 3 cơ sở (trụ trở chính Hà Nội, cơ sở II - TP HCM, cơ sở Quảng Ninh) sẽ tiếp tục học không học tập trung đến hết ngày 3/5/2020 do những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của đại dịch Covid 19. Nhà trường cũng đưa ra dự kiến thời gian kết thúc năm học ngày 14/8/2020. Thông tin chi tiết và kế hoạch học tập cụ thể sẽ liên tục được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Đại học Ngoại thương.

Thông báo của nhà trường.

Trong thời gian học không tập trung, nhà trường yêu cầu sinh viên lưu ý thực hiện nghiêm Chỉ thị về cách ly xã hội trong vòng 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ và những điều sau:

- Luôn bình tĩnh, cẩn trọng, tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng;

- Thường xuyên rửa tay tối thiểu 30 giây bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khô;

- Đeo khẩu trang đúng cách;

- Súc họng và miệng bằng nước muối;

- Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ;

- Thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như chính quyền địa phương;

- Tự khai báo y tế trung thực trên ứng dụng NCOVI của Bộ Y tế;

- Cùng nhắc nhở bạn bè và người thân trong gia đình, không tụ tập, hội họp, tiếp xúc đông người trong khoảng thời gian này, làm việc, học tập qua hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, trong trường hợp cần hỗ trợ về mặt y tế khi thấy các biểu hiện bất thường về sức khoẻ, sinh viên cần liên hệ ngay lập tức với cơ sở y tế tại địa phương hoặc Phòng Y tế nhà trường theo số hotline đã công bố.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan:

>> Đang nghỉ học tập trung phòng dịch, trường ĐH cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

>> Trường "người ta" tặng mỗi sinh viên 1 triệu đồng để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

>> "Đỉnh cao" dạy học online: Đầu tư máy móc, người mẫu "xịn xò" như quay MV, đúng là môn Thể dục trường "người ta"

Viết bình luận