20 người nổi tiếng tưởng không liên quan hóa ra có họ hàng với nhau

NamiSan 10/12/2018 14:31

MỤC LỤC [Hiện]

1. Steven Spielberg là cha đỡ đầu của Drew Barrymore

Cha mẹ đỡ đầu của Drew chính là đạo diễn Steven Spielberg và nữ diễn viên Sophia Loren. Drew là diễn viên nổi tiếng như ngày nay cũng là nhờ cha đỡ đầu của mình. Năm lên 6, cô đóng vai Gertie trong bộ phim E.T. Sinh vật ngoài hành tinh của Steven Spielberg. Chính vai diễn này đã giúp cô nổi tiếng.

2. Phil Collins là cha của Lily Collins

Ngôi sao có gương mặt cổ tích Lily Collins trở thành diễn viên nhờ tài năng xuất chúng và ngoại hình cuốn hút. Có thể bạn sẽ thấy cô ấy trông hơi giống Audrey Hepburn. Cũng có thể cô đã được giúp đỡ từ cha mình, người giành rất nhiều giải thưởng Grammy và Oscar. Lily hội tụ tài năng của cha và ngoại hình của mẹ.

3. Kate Middleton và Guy Ritchie là anh em họ 4 đời

Đạo diễn nổi tiếng nước Anh Guy Ritchie đã nhận lời mời đến dự đám cưới của Hoàng tử William và Kate Midđleton với vai trò khách của nhà cô dâu. Gốc gác họ hàng của họ cách xa cả 2 thế kỷ trước nhưng cả Kate và Guy đều biết mình có họ hàng xa với người kia.

4. Rob Schneider là cha Elle King

Diễn viên hài Rob Schneider tin rằng mỗi người phải tự chứng minh họ giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Bởi vậy không không thích nâng đỡ cho con gái mình. Con gái ông cũng đồng ý với điều đó.

Elle King quyết định không trở thành diễn viên hài như bố mà dấn thân vào sự nghiệp ca hát và đã phát hành album đầu tiên của mình. 

5. Julia Robert là cô của Emma Robert

Sự lựa chọn nghề nghiệp của Emma Roberts bị ảnh hưởng bởi người cô Julia Roberts. Mẹ Emma muốn con gái mình có một tuổi thơ bình thường không liên quan gì đến điện ảnh.

Nhưng Emma đã dành tất cả thời gian rảnh của mình để xem cô Julia Roberts diễn. Vào năm 2010, chúng ta đã có thể thấy cả hai người cùng xuất hiện trong bộ phim Valentine's day (Ấn số tình yêu).

6. Melanie Griffith là mẹ của Dakota Johnson

Dakota Johnson được sinh ra trong một gia đình diễn viên. Bố cô là Don Johnson còn mẹ cô là Melanie Griffith. Ngoài ra bà cô là diễn viên Tippi Hedren. Sau khi cha mẹ ly hôn, cha dương của Dakota là Antonio Banderas, cũng là diễn viên. Với danh sách diễn viên đông đảo trong họ hàng, khó mà tưởng tượng cô sẽ chọn một nghề nào khác.

7. Thomas Brodie-Sangster và Hugh Grant là anh em họ 2 đời

ự nghiệp của Thomas (ngôi sao Trò chơi Vương quyền) có lẽ cũng đã được quyết định trước khi sinh ra. Mẹ anh là diễn viên trong một số phim truyền hình BBC, bố anh là nhạc sĩ tham gia bộ phim ca nhạc The Lion King. Nhưng họ không phải là người nổi tiếng nhất trong gia đình Thomas. 

Hóa ra Thomas là em họ 2 đời của tài tử Hugh Grant.

8. Tony Curtis là cha của Jamie Lee Curtis

amie Lee Curtis cũng được sinh trong một gia đình nhiều diễn viên nổi tiếng. Cha của bà là Tony Curtis và mẹ bà là Janet Leigh. Điều ngạc nhiên là bạn đầu Jamie không lựa chon nghiệp diễn mà đi học ở trường ĐH Pacific. Nhưng dòng máu diễn viên vẫn chảy trong con người bà và sau học kỳ đầu tiên, bà lại lựa chọn theo nghiệp diễn xuất.

9. Beyonce và Bianca Lawson là chị em kế

Cách đây không lâu, gia đình Beyonce đã có một chút thay đổi: Bianca Lawson trở thành chị kế của cô và cô trở thành có họ hàng với Jay-Z và Solange. 

Bianca là một thành viên trong gia đình Beyonce sau khi cha cô, Richard Lawson kết hôn với mẹ của Beyonce, bà Tina Knowles.

10. Barack Obama và Brad Pitt là anh em họ 9 đời

Người đứng đầu Nhà trắng, Tổng thống Obama và nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Brad Pitt thực chất là họ hàng đời thứ 9. Hai nhân vật này đều có cùng tổ tiên là Edwin Hickman, sinh năm 1690.

Điều thú vị nữa là ông Obama còn có họ với Cố Thủ tướng Anh Sir Winston Churchill.

Viết bình luận