Hàn Quốc không hài lòng với các công ty game Trung Quốc hoạt động từ nước ngoài

Khải sở khanh 04/10/2019 16:51

MỤC LỤC [Hiện]

Nếu bạn chưa biết, chính phủ Hàn Quốc rất bảo vệ ngành công nghiệp trò chơi của mình cho cả nhập khẩu và xuất khẩu. Vì vậy, rất nhiều, một triển lãm trò chơi đã được tổ chức vào tuần trước để khiến các chính trị gia chơi thử trò chơi và nói chuyện với các nhà phát triển. Gần đây, ông Lee Dong-sup (bên dưới) từ Hội đồng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc gia đã đưa ra một vấn đề hiện đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp. Theo Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc , 76% khiếu nại trong năm 2018 có liên quan đến trò chơi và nhiều nguyên nhân là do các công ty trò chơi Trung Quốc này không có công ty con của Hàn Quốc để liên lạc với người tiêu dùng địa phương.


Bạn thấy, thông qua các nền tảng như Google Play và App Store, thực sự không cần các công ty thiết lập văn phòng ở mọi quốc gia cho dịch vụ khách hàng hoặc doanh nghiệp. Hơn nữa, vì Hàn Quốc là một thánh địa chơi game và những trò chơi di động Trung Quốc này đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu, nó gây ra mối đe dọa lâu dài cho các hãng phim địa phương. Chủ đề này (hoặc vấn đề) sẽ được thảo luận thêm tại một cuộc họp quốc hội sắp tới. Ông Lee Dong-sup cũng là người ủng hộ thúc đẩy ngân sách của chính phủ xây dựng sân vận động esports mới trên toàn quốc.


Viết bình luận