Điểm mặt 3 đội nhóm huyền thoại trong KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến

VGA 26/06/2020 19:07

MỤC LỤC [Hiện]

The King of Fighters AllStar – Quyền Vương Chiến là game mobile thẻ bài chiến thuật do VNG phát hành độc quyền cùng lúc tại 4 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Cốt truyện của The King of Fighters AllStar – Quyền Vương Chiến xuất phát từ series game gốc King of Fighters (KOF). Đây cũng là tên giải đấu võ thuật được tổ chức bởi Geese năm 1979 nhằm tìm kiếm những võ sĩ mạnh giúp hắn ta chinh phục South Town. Khi các nhân vật lập đội tham gia giải đấu thì bị hút vào vết nứt không gian đến một thế giới khác, hội tụ với các nhân vật từ Samurai Shodown và The Last Blade. Họ phải cùng nhau chiến đấu để quay lại thế giới của chính mình.

Chính vì thế, KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến chính là thế giới quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng đến từ series 3 tựa game đối kháng Nhật Bản kể trên, như: Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Mai, Ukyo, Nakoruru, Lee Rekka... Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và sở trường riêng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một vài đội nhóm nổi danh trước khi chính thức chạm vào phiên bản mới nhất – “chính chủ” Việt Nam vào cuối tháng 6 này.

Đội hình nữ hiệp (Women Fighters Team) được Mai Shiranui sáng lập với sự trợ giúp của King và Yuri, chủ yếu là để… dằn mặt Andy sau khi cô không được tham gia cùng team với anh chàng trong giải KOF. Trải qua các năm, thay đổi thành viên không ít lần nhưng họ vẫn luôn luôn là đối thủ nữ đáng gờm, khiến ai ai cũng phải nể phục.

Dĩ nhiên, Mai – nữ ninja nhà Shiranui là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhờ sở hữu ngoại hình bốc lửa khiến bao chàng trai say đắm. Cô nổi tiếng với tuyệt chiêu “Ong Tất Sát”, triệu hồi lửa tấn công kẻ địch. Mai được đánh giá là ninja nữ lợi hại bậc nhất và cũng là một trong những nhân vật biểu tượng của  series KOF.

Sau giải đấu KOF của Geese và Krauser, Rugal – tên bạo chúa tàn ác khác đã xuất hiện, tổ chức giải KOF mới vào năm 1994, hòng tìm kiếm những võ sĩ mạnh để đưa vào “bộ sưu tập". Nhóm Nhật Bản gồm 3 cái tên đình đám: Kyo Kusanagi, Goro Daimon và Benimaru Nikaido đã lọt vào vòng trong và đánh bại Rugal.

Kyo Kusanagi là mảnh ghép nổi bật trong đội hình Nhật Bản. Kyo xuất hiện với khuôn mặt điển trai và phong thái thư sinh khiến người đối diện “điêu đứng”. Anh là hậu duệ của gia tộc Kusanagi, một trong ba gia tộc có khả năng phong ấn Orochi bằng Tam Đại Thần Khí. Kyo sở hữu khả năng điều khiển lửa và sử dụng cú đấm lửa để thiêu đốt kẻ địch.

Tương tự như tên gọi, sự xuất hiện của ba thành viên Sói Đói gồm: anh em nhà Bogard (Andy và Terry) cùng nhà vô địch Muay Thái – Joe Higashi luôn gây ra nỗi sợ lớn cho địch thủ. Được biết rằng, cha của Terry và Andy là Jeff, anh em đồng môn cũ của Geese khi cả 2 còn học võ của sư phụ Tung Fu Rue, nhưng Jeff đã bị Geese ám sát để lấy Bí truyền thư. Nhóm Sói Đói đã lọt vào chung kết giải KOF năm 1992, Terry đánh bại Billy để đối mặt với Geese. Tên sát nhân máu lạnh Geese lại một lần nữa nếm mùi thất bại và sắp chết khi bị Terry hạ gục trên đỉnh Geese Tower.

Riêng về Terry, được mệnh danh là kì tài võ thuật với khả năng tiếp thu nhanh. Terry có biệt hiệu “Sói Truyền Thuyết”, là người theo chủ nghĩa anh hùng. Truyền nhân nhà Bogard này sở hữu độc chiêu là Suối Năng Lượng, vung nắm đất xuống đất tạo trụ năng lượng để tấn công kẻ địch.

Bên cạnh đó, KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến còn sở hữu dàn đấu sĩ nổi danh đến từ đất nước Mặt Trời mọc như: bậc thầy sử dụng lửa Iori Yagami, thực thể siêu phàm Orochi, nữ sinh thần tượng Athena Asamiya, hiệp sĩ mù Ukyo... cùng hơn 50 nhân vật nổi tiếng gắn liền với bao thế hệ game thủ khác.

KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến đã chính thức khai mở từ 10 giờ sáng 25/6 tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Tải game ngay tại https://kofasvng-vn.onelink.me/j7MO/PRArticle để cùng các game thủ trong khu vực Đông Nam Á trải nghiệm huyền thoại game thùng một thời trong diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Theo dõi thêm thông tin về KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến tại các trang thông tin chính thức của game:

Viết bình luận