LMHT: TOP tướng bị giảm sức mạnh tại phiên bản 8.17, đến cả tướng ít người chơi cũng bị nerf

Hans Sama 07/09/2018 16:12

MỤC LỤC [Hiện]

Lượng tướng bị Riot giảm sức mạnh ở bản 8.17 này là khá ít, tuy nhiên trong danh sách đó có những cái tên chẳng mấy được ưa chuộng mà vẫn ăn nerf như thường. Hãy cùng đi tìm hiểu xem những tướng và trang bị này vừa bị giảm sức mạnh ở bản cập nhật này nhé!

1. Garen

Trong quãng thời gian vừa qua Garen đã được sử dụng rất nhiều ở máy chủ Hàn Quốc, và dù là một vị tướng khá tù những tỉ lệ thắng của hắn lại ở mức cao đến ngạc nhiên. Với 2 món trang bị vừa đem lại nhiều máu và vừa cho khả năng gây sát thương mạnh là Rìu Đen cùng Móng Vuốt Sterak, Garen có khả năng rút máu kẻ địch cực kinh khủng trong khi đối phương thì bất lực trước sự cứng cáp của hắn.

Animated GIF

Việc giảm sát thương của Đòn Phán Quyết (Q) đi đôi chút ở cấp độ cuối sẽ khiến Garen gây ít sát thương hơn một chút, nhưng đương nhiên thay đổi này sẽ không ảnh hưởng mấy tới sức mạnh tổng thể.

2. Varus

Dù Riot đã ra sức giảm sức mạnh của Varus ở vị trí Xạ Thủ nhưng hắn ta vẫn đang quá hot trong đấu trường chuyên nghiệp, vậy nên họ cũng chỉ biết cách giảm thêm máu cơ bản của Varus và tăng máu mỗi cấp để khiến sức mạnh đầu trận của vị tướng này yếu đi. Nhưng rõ ràng là khi Varus bị giảm sức mạnh quá trời trong mùa giải vừa rồi mà vẫn chẳng ai để tâm, thì có lẽ đôi chút muỗi đốt này cũng chưa đủ để khiến Mũi Tên Báo Thù bị bỏ xó.

3. Yorick

Không chỉ riêng Garen mà một tù trưởng khác ở Đường Trên là Yorick cũng bị giảm sức mạnh. Yorick đã bị giảm nặng sát thương theo cấp của Ma Sương ở những cấp đầu và chỉ được bù lại ở những cấp sau, và nó đã khiến cho khả năng đè đường của vị tướng này yếu đi trông thấy. Cứ tạm tính rằng 1 Ma Sương giờ đã ít đi 12 SMCK ở cấp 7 so với trước kia, nhân lên 4 con sẽ là 48 SMCK, và đây lại còn là sát thương tay gây ra liên tục nên rõ ràng Yorick đã bị ăn nerf quá nặng.

Phong Thần Kiếm và Dạ Kiếm Draktharr

Phong Thần Kiếm là một trang bị dành cho Xạ Thủ, nhưng quãng thời gian vừa qua đã có nhiều Đấu Sĩ và Sát Thủ lạm dụng trang bị này. Và cuối thì Riot đã phải giảm sát thương phát đánh của Phong Thần Kiếm đối với những tướng có dưới 30% chí mạng, cũng như chuyển bớt SMCK của Phong Thần Kiếm thành tốc đánh để các Xạ Thủ không bị chịu thiệt quá nhiều những vẫn đủ khiến những tên Sát Thủ nhận được ít lợi lộc hơn.

Không chỉ vậy, một trang bị khác tăng sức mạnh cho đòn đánh là Dạ Kiếm Draktharr cũng đã bị giảm rất nhiều sát thương nội tại ở cấp độ cuối và chỉ được bù lại bằng đôi chút Sát Lực. Có lẽ Riot cũng không muốn những Sát Thủ thi đấu quá dễ khi chỉ cần một phát đánh thường là bay màu kẻ địch, mà họ sẽ cần nhiều kĩ năng nâng cao hơn.

Viết bình luận