Liên Minh Huyền Thoại: TOP 5 tướng được tăng sức mạnh nhiều nhất tại bản 8.15

Hans Sama 07/08/2018 14:26

MỤC LỤC [Hiện]

Ở bản 8.15 này, Riot tập trung tăng sức mạnh cho những vị tướng nổi tiếng và được nhiều người ưa thích, vậy nên hãy theo dõi bài viết này vì biết đâu sẽ có tướng tủ của bạn trong danh sách đó!

1. Fizz

Chắc chắn là chúng ta sẽ phải kể tới cái tên Fizz đầu tiên, vì hắn ta vừa mới được tăng sức mạnh một cách khủng khiếp ở bản 8.15. Sau đợt làm lại chiêu W chưa mấy thành công ở bản trước, Riot đã mạnh tay tăng thêm cả tấn sát thương cơ bản và tỉ lệ cho chiêu thức này, và những cú chọc của Fizz về cuối trận phải gây được thêm ít nhất là cả trăm sát so với trước bản 8.15. Không chỉ vậy, những anh đại Riot lần này còn hào phóng đến mức cho thêm tới 30% tỉ lệ SMPT phép thuật cho chiêu cuối của Fizz, và giờ hắn ta cũng chẳng cần phải cố ném cá từ xa làm gì vì con cá nhỏ cũng đủ để nuốt chửng kẻ địch rồi.

2. Syndra

Để Syndra không trở nên bá đạo lại ở đầu trường chuyên nghiệp thì Riot cũng chỉ dám tăng nhẹ sát thương cho Quả Cầu Bóng Tối (Q) ở những cấp độ đầu mà thôi. Nhưng chắc chắn rằng nó cũng sẽ giúp khả năng đẩy đường và cấu rỉa của cô trở nên mạnh mẽ hơn, và ít nhất thì những người ưa thích Syndra cũng tạm hài lòng phần nào.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EWwN-2d7NqE" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

3. Akali

Với những vị tướng có chút tù túng thì việc làm lại là một đợt tăng sức mạnh đáng kể dành cho họ. Akali trước kia cũng được đánh giá là khá cơ động, nhưng cô lại không có được chiêu thức để rút lui khi cần thiết và điểm yếu chí mạng của Akali là quá dễ bị bắt nạt trong giai đoạn đi đường. Nhưng bộ kĩ năng mới của Akali đã giải quyết được những vấn đề đó, khi chiêu Q mới giúp dọn lính từ xa siêu dễ dàng, và thậm chí Akali còn có thêm 1 chiêu thức để gia tăng khoảng cách cũng như tiếp cận kẻ địch là Phóng Phi Tiêu (E) nữa.

Animated GIF

4. Thresh

Sau đợt chịu giảm sức mạnh “oan” vì trang bị Khiên Cổ Vật bị những tên Xạ Thủ lạm dụng quá đà và mất đi khả năng hồi máu thì Thresh đã bớt hấp dẫn đi khá nhiều. Và cũng phải tới tận bây giờ, Riot mới nhận ra để tăng sức mạnh cho vị tướng Hỗ Trợ được nhiều người ưa thích hàng đầu này.

Nhưng được cái là đợt tăng sức mạnh này cũng khá đáng kể, vì chiêu thức khá quan trọng của Thresh là Con Đường Tăm Tối (W) đã được giảm tới 4 giây hồi ở cấp độ cuối. Ngoài ra tỉ lệ SMCK cộng thêm của Lưỡi Hái Xoáy (E) cũng được tăng thêm rất nhiều trong giai đoạn đầu trận để hắn có thể ăn lính bằng Khiên Cổ Vật Tốt Hơn nữa đó.

5. Lee Sin

Lee Sin vừa được tăng khả năng gây sát thương lên tướng địch khá nhiều, và đợt thay đổi này cũng chỉ có điểm trừ nhỏ là khiến khả năng dọn quái đầu trận cũng như ăn mục tiêu lớn của Lee Sin bị kém đi đôi chút màu thôi.

Viết bình luận