Các bãi quái rừng có sự thay đổi, tướng ăn cỏ chính thức quay trở lại ở những phiên bản sắp tới?

Aries1604 29/01/2020 09:21

MỤC LỤC [Hiện]

Tiền mùa giải 2020, Riot đã có những sự thay đổi trong khu vực rừng với mong muốn khuyến khích lối đi rừng ăn cỏ. Tuy nhiên chính việc giảm vàng và kinh nghiệm của những bãi quái rừng lại khiến cho các vị tướng đi rừng ăn thịt lại càng được ưa chuộng. Người chơi thường chọn những vị tướng có thể gank sớm như Elise, Leesin để rút ngắn thời gian tăng tiến sức mạnh.

Những vị tướng đi rừng ăn thịt vẫn rất được ưa chuộng

Trong khi đó những vị tướng ăn cỏ như Sejuani, Shyvana lại không được sử dụng nhiều bởi chúng phụ thuộc khá nhiều vào ulti để thực hiện những pha gank. Những bãi quái rừng bị giảm kinh nghiệm khiến cho việc lên lvl6 của những vị tướng này lại càng mất thời gian dẫn đến không thể bắt kịp nhịp độ trận đấu. Chính vì thế Riot lại tiếp tục sẽ có những sự chỉnh sửa với mong muốn đem lại sự cân bằng trong khu vực rừng.

Những thay đổi về kinh nghiệm quái rừng đang được thử nghiệm trên sever PBE

Cụ thể Riot sẽ một lần nữa thay đổi kinh nghiệm nhận được từ những bãi quái rừng

- Tăng kinh nghiệm quái rừng mỗi phút từ phút 4 đến phút 18.

- Trải đều kinh nghiệm lên các bãi quái rừng để tránh trường hợp tướng đi rừng ăn thịt bỏ qua những bãi quái có lượng kinh nghiệm thấp.

Với những sự thay đổi này nhiều khả năng tướng đi rừng ăn cỏ sẽ chính thức quay trở lại ở những phiên bản sắp tới.

Viết bình luận