
Tuy nhiên với Ubuntu nói riêng cũng như với các GNU Linux thì việc chạy StarCraft II lại là một chuyện hoàn toàn khác. Do đặc tính được thiết kế khác biệt so với cả Windows và OS X thế nên Linux hoàn toàn không có bộ cài chính thức của StarCraft II.
Thay vào đó ta sẽ sử dụng bộ cài StarCraft II dành cho Windows cùng các chương trình hỗ trợ để làm một việc mà theo nhiều người là “không thể xảy ra”, đó là chơi StarCraft II trên Ubuntu.
Tuy nhiên trước khi bắt tay vào việc bạn cần nắm được một số khái niệm căn bản sau.
Thực tế khái niệm sử dụng phần mềm của Windows trên Linux đã tồn tại rất lâu cùng với chương trình cũng rất nổi tiếng Wine. Nhưng chương trình này hầu như chỉ hoạt động tốt với các phần mềm, trong khi đó game lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ngay cả với StarCraft: Brood War cũng chẳng thể hoạt động mượt mà trên Wine. Cũng chính lý do này khiến không ít người cho rằng việc chơi StarCraft II trên Linux hay Ubuntu đều là ý tưởng “điên rồ”.
Tuy nhiên ta sẽ sử dụng một chương trình quản lý Wine và hỗ trợ chơi game trên Linux với cái tên PlayOnLinux để thực hiện. Điều tiện dụng của chương trình là cho phép chuyển qua lại rất nhiều phiên bản Wine. Mỗi chương trình sẽ chỉ tương thích với một vài phiên bản Wine, cũng chính vì vậy bài hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng PlayOnLinux cùng phiên bản Wine thích hợp để chơi được StarCraft II.
Chuẩn bị
Đương nhiên bạn phải có Ubuntu trong máy. Đơn giản nhất bạn có thể lên Ubuntu.com để download phiên bản hiện hành là 10.04 LTS về. Sau đó bạn dùng các chương trình ổ ảo như Daemontool để cài đặt Ubuntu trong Windows chứ không cần phải làm gì quá phức tạp. Sau khi cài đặt xong bạn Restart lại máy sẽ có một màn hình cho phép chọn giữa Ubuntu và Windows.
Bước thứ hai, chính là phải download phiên bản Digital Download của StarCraft II. Hiện tại tất cả những người thực hiện đều mới thành công với phiên bản này, các phiên bản DVD hoàn toàn không hoạt động được.
Cài đặt PlayOnLinux
Bạn vào theo đường dẫn sau Applications -> Ubuntu Software Center. Sau đó gõ “PlayOnLinux” vào thanh search. Bạn chờ một lúc khi nó hiện ra thì nhấn Install và tiếp tục chờ nó hoàn thành.

Cấu hình PlayOnLinux
Sau khi tiến hành cài đặt xong bạn có thể khởi động chương trình theo đường dẫn Applications -> PlayOnLinux -> PlayOnLinux.

Khi chương trình chạy bạn cần chọn phiên bản Wine muốn tích hợp cho chạy cùng StarCraft II. Vào Tools -> Manage Wine Version. Từ khung Available Winde Versions bạn chọn phiên bản 1,2-rc7. Sau đó nhân nút Add để thêm phiên bản này vào PlayOnLinux.


Cài đặt StarCraft II

Bấm vài nút Install trong PlayOnLinux, ngay lập tức trình đơn sẽ hiện ra với danh sách các chương trình có thể chạy cùng PlayOnLinux. Tuy nhiên do StarCraft II chưa có mặt trong danh sách hỗ trợ sẵn nên bạn nhấn vào dòng “Install a .poll package or an unsupported application”

Tiếp đó chọn “Manual installation”

Lúc này một hộp hội thoại hiện ra yêu cầu bạn chọn. Chọng dòng “Install a program in a new prefix” sau đó nhấn Forward.

Tiếp tục một hộp hội thoại hiện ra, bạn nhập StarCraft2 vào ô trống và nhấn Forward.

Ờ phần tiếp theo bạn đánh dấu chọn cả hai ô và nhấn Forward.

Bước chọn phiên bản Wine bạn chọn 1.2-rc7. Đây là phiên bản tích hợp rất tốt với StarCraft II.

Sau đó đến bước cấu hình Wine bạn thiết lập như trong hình. Không nên thay đổi vì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến việc StarCraft II có hoạt động hay không.

Lúc này bạn sẽ chỉ viêc dẫn đến file tải StarCraft II qua giao thức Torrent. Quá trình này sẽ diễn ra khá lâu để có thể tài hết gần 7GB dữ liệu. Rất có thể bạn phải để máy chạy qua đêm.

Sau khi tải về xong quá trình cài đặt sẽ diễn ra bình thường như trên Windows.


Sau đó sẽ có những thôn báo yêu cầu chọn đường dẫn của game. Bạn chọn theo Program Files/StarCraft II/StarCraft II.exe


Lúc này công việc còn lại chỉ là click vào biểu tưởng StarCraft II trong PlayOnLinux và thưởng thức. Tuy nhiên việc StarCraft II có thể hoạt động mượt mà sẽ phụ thuộc nhiều vào cấu hình máy của bạn.

Vũ Giang




NBA 2K Online
PS Vita
Chân Long Giáng Thế
Tru Tiên
Hunter Blade


